01:09, 05/09/2019

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hoà sẽ khảo sát, giám sát 2 nội dung

Trong tháng 9 và tháng 10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng sẽ giám sát tình hình chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ...

Sáng 5-9, ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hoà chủ trì cuộc họp thông qua nội dung khảo sát, giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh theo kế hoạch hoạt động năm 2019.


Tại cuộc họp, các thành viên thống nhất, đầu tháng 10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ khảo sát việc thực hiện quy định pháp luật về chế độ tạm giữ, tạm giam; quyền của người bị tạm giữ, tạm giam trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam; các điều kiện bảo đảm quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; khiếu nại, tố cáo nếu có; các tồn tại, kiến nghị, giải pháp. Đoàn sẽ khảo sát qua báo cáo đối với công an tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và khảo sát trực tiếp tại 2 nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh và Công an TP. Nha Trang.


Trong tháng 9 và tháng 10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng sẽ giám sát tình hình chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn TP. Nha Trang từ năm 2017 đến ngày 30-6-2019. Trong đó, đoàn tập trung giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông đường bộ; tình hình thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này; đánh giá những mặt đạt được, tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất. Đoàn sẽ giám sát qua báo cáo đối với một số cơ quan liên quan, đồng thời làm việc trực tiếp với UBND TP. Nha Trang, Sở Giao thông vận tải và UBND tỉnh.


T.M