10:09, 04/09/2019

65 sản phẩm đạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII

Ngày 4-9, Ban Tổ chức hội thi Sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII (năm 2018-2019) tổ chức tổng kết hội thi và trao giải cho các cá nhân, tập thể có sản phẩm đạt giải.

Ngày 4-9, Ban Tổ chức hội thi Sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII (năm 2018-2019) tổ chức tổng kết hội thi và trao giải cho các cá nhân, tập thể có sản phẩm đạt giải. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho các tập thể và cá nhân
Ông Nguyễn Tấn Tuân (giữa) trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho các tập thể và cá nhân
 
 
Hội thi lần này, thu hút 222 sản phẩm dự thi, gồm các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường; y dược; giáo dục. Kết quả, có 65 sản phẩm đạt giải; trong đó 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 50 giải khuyến khích. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tân - Giám đốc Phân viện thú y miền Trung đạt giải Nhất với sản phẩm “Quy trình chẩn đoán bệnh sán lá sinh sản ở vịt và quy trình phòng bệnh sán lá sinh sản ở vịt”. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa phải) trao giải Nhất cho tác giả
Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa phải) trao giải Nhất cho tác giả
 
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân; Ban Tổ chức hội thi tặng giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong việc tích cực tham gia và tổ chức hội thi.
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các sở, ngành, trường viện, cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể tích cực tham gia hội thi; đội ngũ cán bộ, trí thức, kỹ thuật, nông dân cần phát huy tính sáng tạo, nghiên cứu tạo thêm nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tổ chức  tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng, đưa các nội dung sáng tạo kỹ thuật vào thực tiễn để nhiều người dân biết; đồng thời phát huy vai trò, chức năng của mình trong việc tập hợp đội ngũ trí thức… 
 
 
CẨM VÂN