12:06, 04/06/2019

Khánh Hòa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương

Sáng 4-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương về cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014 – 2019).

Sáng 4-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương về cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014 – 2019).

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

 

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 788 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng đạt được những kết quả thiết thực, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

 

Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa kết luận hội nghị.
Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa kết luận hội nghị.

 

Việc thực hiện cuộc vận động đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, sẵn sàng chiến đấu cao, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và chất lượng tổng hợp của lực LLVT tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; tham mưu tỗ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Cam Ranh, các huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, diễn tập phòng chống cháy rừng 2 huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, hàng năm diễn tập tác chiến phòng thủ cho 25% xã, phường, thị trấn theo đúng kế hoạch.

 

Đại tá Ngô Quang Trung trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Đại tá Ngô Quang Trung trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

 

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn…

 

Các cá nhân nhận giấy khen của Bộ CHQS tỉnh.
Các cá nhân nhận giấy khen của Bộ CHQS tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

THẾ ANH