08:06, 11/06/2019

Khánh Hòa - Hà Nội: Tăng cường hợp tác phát triển

Chiều 11-6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hà Nội làm trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa về kết quả hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Chiều 11-6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hà Nội làm trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa về kết quả hợp tác, phát triển giữa hai địa phương. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với đoàn công tác.


Kết quả tích cực


Những năm qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và TP. Hà Nội đã đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

 

Bà Ngô Thị Thanh Hằng trao tượng trưng số tiền hỗ trợ của TP. Hà Nội.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng trao tượng trưng số tiền hỗ trợ của TP. Hà Nội.


Những năm qua, 2 địa phương đã có một số việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, đã tham mưu cấp ủy 2 tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Thời gian qua, tuy giữa Khánh Hòa và Hà Nội chưa ký kết thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhưng 2 địa phương đã triển khai một số hoạt động hợp tác về xúc tiến thương mại, công thương, hỗ trợ phát triển huyện đảo Trường Sa, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, về xúc tiến du lịch, ngành Du lịch Hà Nội và Khánh Hòa đã có sự phối hợp, hỗ trợ nhau hiệu quả trong việc xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch và trao đổi, hợp tác nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về du lịch. Trong lĩnh vực công thương, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực phổ biến, thông báo đến các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm của TP. Hà Nội.


Từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đã tích cực đồng hành với huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. TP. Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, động viên quân dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Từ năm 2009 đến nay, TP. Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Trường Sa với tổng trị giá hơn 238 tỷ đồng. Hà Nội cũng phối hợp, hỗ trợ huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ an sinh xã hội và các hoạt động thiện nguyện tại Khánh Hòa; tích cực hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt.


Đẩy mạnh hợp tác phát triển


Tại hội nghị, hai bên có nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm về tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6; công tác đánh giá cán bộ, đánh giá tổ chức cơ sở đảng; công tác phát triển đảng ở khu vực kinh tế tư nhân; đổi mới hoạt động của HĐND; hợp tác phát triển trên các lĩnh vực, trọng tâm là du lịch… Trong thời gian tới, 2 bên thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tổ chức thực hiện hiệu quả; trao đổi kinh nghiệm về công tác đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ phục vụ xây dựng văn kiện và chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Trên cơ sở quan hệ kết nghĩa giữa quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và TP. Nha Trang (Khánh Hòa), tiếp tục mở rộng quan hệ kết nghĩa trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực: công nghiệp, thương mại; nông nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục, đào tạo; y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội.


Bà Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị lãnh đạo 2 địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, rõ nét trong hợp tác 3 lĩnh vực. Thứ nhất, về du lịch, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quảng bá du lịch, giới thiệu truyền thống văn hóa, lịch sử; tăng cường công tác xúc tiến, hợp tác xây dựng các cơ sở lưu trú, các tuyến du lịch liên tỉnh, du lịch nghỉ dưỡng Hà Nội - Khánh Hòa; tăng cường kết nối thị trường du lịch Hà Nội - Khánh Hòa với du khách trong nước và quốc tế. Bà Ngô Thị Thanh Hằng gợi ý tổ chức định kỳ những ngày Khánh Hòa tại không gian phố đi bộ Hà Nội để giới thiệu sản phẩm du lịch của Khánh Hòa. Thứ hai, về xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế, phối hợp và hỗ trợ trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tập trung vào công nghiệp năng lượng sạch, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường; giúp các doanh nghiệp của TP. Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa tăng cường hợp tác, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh riêng ở mỗi địa phương đến người tiêu dùng, ví dụ như sản phẩm yến sào của Khánh Hòa. Thứ ba, tiếp tục phối hợp, duy trì tốt các hoạt động của Hà Nội thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa với tinh thần “Vì biển, đảo quê hương”.


Ông Lê Thanh Quang thống nhất các nội dung hợp tác và mong muốn tiếp tục nhận được tình cảm, sự hỗ trợ quý báu của Hà Nội dành cho huyện Trường Sa; đẩy mạnh hợp tác đầu tư phát triển du lịch để phát huy lợi thế của 2 địa phương; chia sẻ kinh nghiệm của Hà Nội về cải cách hành chính và xây dựng tổ chức, bộ máy; phát triển các sản phẩm nông nghiệp, nhất là những sản phẩm đặc trưng vùng miền của 2 địa phương…


Nhân dịp này, TP. Hà Nội đã tặng Quỹ hỗ trợ nhân đạo và Quỹ vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa 3 tỷ đồng.


NAM DU