10:05, 10/05/2019

Lãnh đạo tỉnh: Làm việc tại thị xã Ninh Hòa

Ngày 10-5, ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với phường Ninh Hà và xã Ninh Phụng (thị xã Ninh Hòa) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm  2019.

Ngày 10-5, ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với phường Ninh Hà và xã Ninh Phụng (thị xã Ninh Hòa) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm  2019.


Tại phường Ninh Hà, ông Phan Thông chỉ đạo địa phương tập trung rà soát, huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng đô thị. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, quan tâm chỉnh trang đô thị, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.


Đến thời điểm này, nông dân phường Ninh Hà đã thu hoạch xong 220ha lúa vụ đông xuân, năng suất bình quân đạt 78 tạ/ha. Người dân cũng đã tiến hành cải tạo ao đìa, thả nuôi thủy hải sản vụ 1 với diện tích 470ha. Đến cuối tháng 4, tổng sản lượng khai thác và đánh bắt thủy sản của phường đạt hơn 290 tấn...


Đối với xã Ninh Phụng, ông đề nghị trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần tập trung rà soát, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho người dân. Đồng thời, tập trung thực hiện nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Ông yêu cầu các sở, ngành ghi nhận và sớm tìm hướng tháo gỡ những kiến nghị của xã như: có hướng tháo gỡ phù hợp để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của hợp tác xã; xử lý nguồn nước thải gây ô nhiễm cho một số diện tích đất sản xuất lúa...


Đăng Tâm - T.Ly