07:05, 10/05/2019

357 cán bộ được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức

Chiều 10-5, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III và Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy thuộc Tỉnh ủy quản lý. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Chiều 10-5, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III và Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy thuộc Tỉnh ủy quản lý. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại bổi lễ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại bổi lễ.

 

Quang cảnh tại buổi lễ bế giảng.
Quang cảnh tại buổi lễ bế giảng.

 

Theo báo cáo của Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, khóa học lần này đã triệu tập 383 học viên, nhưng chỉ có 357 học viên tham gia, trong đó có 273 học viên nam và 84 học viên nữ. Trong 5 ngày (từ ngày 6 đến 10-5), các học viên được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề. Các học viên đều có tinh thân, ý thức chấp hành nghiêm nội quy, quy định khóa học; có nhiều nỗ lực, cố gắng, đảm bảo tốt thời gian học tập. Sau mỗi chuyên đề, học viên đều viết bài thu hoạch và đạt 100% yêu cầu. Kết thúc khóa học, 357 học viên được Giám đốc Học viên Chính trị khu vực III cấp giấy chứng nhận…

 

Đại diện Học viện Chính trị khu vực III trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Đại diện Học viện Chính trị khu vực III trao giấy chứng nhận cho các học viên.

 

Đại diện Học viện Chính trị khu vực III trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Đại diện Học viện Chính trị khu vực III trao giấy chứng nhận cho các học viên.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, giảng viên Học viên Chính trị khu vực III đã tập trung truyền đạt kiến thức cơ bản cho cán bộ của tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát, kiểm tra, theo dõi khóa học; Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn, ở chu đáo cho các học viên. Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương tinh thần, ý thức tham gia khóa học của các học viên và đề nghị, thời gian tới các cán bộ tham gia khóa học phải vận dụng một cách sáng tạo, khoa học những nội dung, kiến thức đã học, nghiên cứu vào công việc thực tiễn ở mỗi đơn vị, địa phương mình…

 

VĂN GIANG