09:05, 12/05/2019

Giai đoạn 2019-2021: Sẽ tổ chức giáo dục quốc phòng cho khoảng 9.000 sinh viên

Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương do Đại tá Lương Quang Cương - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn vừa kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trường Sĩ quan Thông tin.

Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) Trung ương do Đại tá Lương Quang Cương - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn vừa kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục QPAN thuộc Trường Sĩ quan Thông tin.


Qua kiểm tra, đoàn đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm đến hoạt động liên kết với các nhà trường; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia học tập, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục QPAN.


Trung tâm Giáo dục QPAN Trường Sĩ quan Thông tin thành lập ngày 31-8-2009, được phân luồng liên kết giáo dục QPAN cho 8 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Năm 2018, đơn vị đã tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và cấp chứng chỉ giáo dục QPAN cho hơn 3.000 sinh viên. Dự kiến từ năm 2019 đến 2021, có khoảng 9.000 sinh viên được giáo dục QPAN tại trung tâm. Về đội ngũ cán bộ giảng dạy, 100% giảng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc đã qua đào tạo giáo viên. Cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy và học tập, sinh hoạt, nơi ăn ở cho học viên đã được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang.


THẾ ANH