09:05, 07/05/2019

Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri Nha Trang, Ninh Hòa

Ngày 7-5, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã: Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa).

. Ngày 7-5, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã: Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa).


Tại buổi tiếp xúc ở xã Ninh An, cử tri kiến nghị một số vấn đề như: nhiều trường hợp tham gia kháng chiến chưa nhận được chính sách hỗ trợ; nước sinh hoạt tại thôn Hòa Thiện 2 bị ô nhiễm; nhiều hộ dân thôn Gia Mỹ chưa nhận được sổ đỏ khi thực hiện dự án V.Lap; đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án trạm quan trắc thôn Ninh Ích… Cử tri các xã: Ninh Thọ, Ninh Sơn kiến nghị các cấp, ngành tỉnh quan tâm việc xây dựng thương hiệu cây tỏi; các chính sách hỗ trợ người cao tuổi, người có công cách mạng; cập nhật tiến độ thực hiện quy hoạch khu công nghiệp tại Ninh Thọ…


. Cùng ngày, tại xã Vĩnh Hiệp và phường Phước Hòa, ông Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Nha Trang.


Tại các buổi tiếp xúc, cử tri Nha Trang phản ánh việc tăng giá điện thời gian qua là chưa hợp lý và đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc quản lý giá, nhất là giá cả các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: điện, xăng, nước, dịch vụ y tế. Cử tri cũng đề nghị sớm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; có biện pháp đồng bộ để giảm tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường; tăng mức phạt đối với các loại tội phạm ma túy; tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trước nạn phá rừng hiện nay. Cử tri cũng phản ánh tình trạng đạo đức học đường xuống cấp và cần phải phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên…


A.N - N.D