01:05, 07/05/2019

Kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các UBND cấp tỉnh phấn đấu đến hết năm 2020, giải quyết căn bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; hạn chế phát sinh vụ việc mới.

Sáng 7-5, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN-TC) đông người, phức tạp, kéo dài. Tại điểm cầu Khánh Hoà, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.
 
 
Hội nghị đã quán triệt tinh thần 2 văn bản trên về  tiêu chí xác định; việc lập danh sách; trình tự kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN-TC đông người, phức tạp, kéo dài. Được biết, sẽ có 221 huyện thuộc 63 tỉnh, thành tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN-TC đông người, phức tạp, kéo dài. Trung ương sẽ chỉ đạo trực tiếp giải quyết khoảng 35 vụ. Trong tháng 5 và 6, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tại 4 địa phương.
 
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các UBND cấp tỉnh phấn đấu đến hết năm 2020, giải quyết căn bản các vụ việc KN-TC đông người, phức tạp, kéo dài; hạn chế phát sinh vụ việc mới. Trong quá trình giải quyết, cần tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận cao. Đồng thời, nhất quán trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc trên cơ sở chủ trương của Đảng, Nhà nước; tuyệt đối không để người dân thiệt thòi do bất cập về chính sách; tăng cường các biện pháp vận động người dân thực hiện; nếu phát hiện tổ chức, cá nhân xúi giục, lôi kéo khiếu kiện thì kiên quyết xử lý theo quy định.
 
 
Tại Khánh Hoà, thực hiện Quyết định 1849 và Kế hoạch 363, ngày 6-5-2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KN-TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên làm tổ trưởng. Ngay sau hội nghị, ông Lê Đức Vinh yêu cầu Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ngành, địa phương rà soát, lập danh sách các vụ việc KN-TC đông người, phức tạp, kéo dài và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Các sở, ngành chủ động tham mưu tỉnh về chính sách, nội dung triển khai trong từng lĩnh vực phù hợp quy định pháp luật.
 
 
Được biết, đối với một số KN-TC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Khánh Hòa mà Thanh tra Chính phủ chuyển đơn, đến nay đều đã được tỉnh giải quyết hết thẩm quyền.
 
N.V