01:05, 07/05/2019

Xã Suối Hiệp: Cần chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ xã

Sáng 7-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, quý I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại. 
 

Sáng 7-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, quý I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại. 
 
 
Quý I, xã thực hiện thu ngân sách được 1,3 tỷ đồng (đạt hơn 25% kế hoạch); triển khai sản xuất trên 354ha lúa đông xuân, 2 hợp tác xã sản xuất lúa giống đạt năng suất cao, giá tốt. Năm 2018, xã được đầu tư 8 tuyến kênh mương nội đồng với tổng kinh phí hơn 7,9 tỷ đồng; trong đó tỉnh hỗ trợ 5,5 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của xã. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ 800 triệu đồng sửa chữa kênh nội đồng thôn Hội Xương...
 
 
Tại buổi làm việc xã kiến nghị một số vấn đề như: tỉnh quan tâm để địa phương được thụ hưởng chính sách chương trình xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng trụ sở 5 thôn; điều chỉnh quy hoạch Tây Nha Trang có từ năm 2007 nhưng đến nay chưa thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu tái định cư; khó khăn trong triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng...

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Suối Hiệp.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Suối Hiệp.
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị xã chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội Đảng bộ xã sắp tới; rà soát lại tỷ trọng, cơ cấu kinh tế của xã, tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; tăng cường giáo dục hướng nghiệp, tạo việc làm cho lao động nông thôn; xóa nhà tạm và giảm hộ nghèo. Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Tuân cũng chỉ đạo xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác sáp nhập 2 trường tiểu học thành 1 trường, rà soát nguyện vọng của phụ huynh và học sinh khi triển khai sáp nhập; đồng ý hỗ trợ 50 triệu đồng/thôn để sửa chữa trụ sở thôn…
 
 
. Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân làm việc với Đảng ủy xã Diên Hòa (huyện Diên Khánh).
 
4 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 59% chỉ tiêu huyện giao. Xã đã triển khai 2,3ha mô hình trồng rau sạch, hiện đang đầu tư để nâng lên 2,9ha. Toàn xã vẫn còn 25 hộ nghèo với 97 nhân khẩu…
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị xã tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn hình thành các vùng trồng cây hàng năm và tập trung phát triển các loại hình kinh tế. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp và có giải pháp giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Ông cũng yêu cầu xã tăng cường công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ sắp tới. Đối với các kiến nghị của xã về hỗ trợ kinh phí xây dựng một số công trình, tuyến đường…, ông giao các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết…
 
 
 
H.DUNG - K.D