02:04, 18/04/2019

Ông Nguyễn Tấn Tuân làm việc với huyện Khánh Sơn

Sáng 18-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể ngoài khu vực nhà nước của Tỉnh ủy có buổi làm việc tại Huyện ủy Khánh Sơn.

Sáng 18-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể ngoài khu vực nhà nước (Ban chỉ đạo 952) của Tỉnh ủy có buổi làm việc tại Huyện ủy Khánh Sơn về công tác này.

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo: Huyện ủy Khánh Sơn phải tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong khu vực kinh tế tư nhân; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ cơ sở, tổ chức đoàn thể đã được thành lập tại các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu, trong năm 2019, Huyện ủy Khánh Sơn phải nỗ lực thành lập được 1 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp thêm 1 đảng viên mới ở khu vực kinh tế tư nhân; tiếp tục rà soát để thành lập các tổ chức đoàn thể ở khu vực kinh tế tư nhân; Tổ công tác 952 của Huyện ủy Khánh Sơn phải sinh hoạt nền nếp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể ở khu vực kinh tế tư nhân.  

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.

 

Theo báo cáo của Tổ công tác 952 Huyện ủy Khánh Sơn, trên địa bàn huyện có 23 doanh nghiệp, trong đó chỉ có 4 doanh nghiệp có 10 lao động trở lên. Đến nay, Đảng bộ huyện Khánh Sơn đã thành lập được 1 chi bộ cơ sở tại Doanh nghiệp tư nhân Phương Đài, với 4 đảng viên; đã kết nạp thêm được 1 đảng viên đang làm việc tại Công ty TNHH Đô thị môi trường TNT Khánh Sơn. Trên địa bàn có 3 công đoàn cơ sở, với 34 đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện; riêng trong năm 2018 đã thành lập được 2 tổ chức công đoàn, với 28 đoàn viên. Hiện nay, địa phương vẫn chưa thành lập được tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

 

Năm 2019, Tổ công tác 952 Huyện ủy Khánh Sơn sẽ tập trung giúp đỡ các tổ chức đảng, đoàn thể đã thành lập trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp xúc với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, có định hướng phát triển đảng, đoàn thể cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương; chủ động rà soát, đề xuất những doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên.

 

. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân đến thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Sơn Hiệp và thị trấn Tô Hạp. Ông đề nghị các hộ nỗ lực chăm sóc cây trồng, vật nuôi; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ, định hướng cho các hộ trong phát triển sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi…
 

HẢI LĂNG - B.LA