10:04, 17/04/2019

Thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2019), sáng 17-4, Đoàn công tác Quân khu 5, do Đại tá Phạm Hồng Quang – Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân (đều trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2019), sáng 17-4, Đoàn công tác Quân khu 5, do Đại tá Phạm Hồng Quang – Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân (đều trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

 

<p>Đại tá Phạm Hồng Quang trao quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên.</p>

Đại tá Phạm Hồng Quang trao quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên.

 

Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác cũng như lực lượng vũ trang Quân khu, Đại tá Phạm Hồng Quang bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc; ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

 

<p>Đại tá Phạm Hồng Quang trao quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân.</p>

Đại tá Phạm Hồng Quang trao quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân.

 

Dịp này, Đoàn công tác tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân, mỗi người 1 phần quà trị giá 5,5 triệu đồng.

THẾ ANH