11:04, 17/04/2019

Tại Nha Trang: Hội nghị liên tịch các văn phòng trên địa bàn Quân khu 5

Chiều 17-4, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch các văn phòng trên địa bàn Quân khu năm 2019.

 

Chiều 17-4, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch các văn phòng trên địa bàn Quân khu năm 2019. Trung tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu; các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

<p>Trung tướng Trần Quang Phương trao quà lưu niệm cho Tỉnh ủy.</p>

Trung tướng Trần Quang Phương trao quà lưu niệm cho Tỉnh ủy.


Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Văn phòng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND, Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu đã duy trì nghiêm chế độ thông tin theo quy chế phối hợp; chủ động trao đổi, xử lý thông tin; phân tích, đánh giá, nhận định tình hình để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh; xử lý kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu của các văn phòng trong năm 2019; đồng thời thống nhất chọn tỉnh Đắk Nông là địa phương đăng cai tổ chức hội nghị liên tịch năm 2020.


Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao hoạt động phối hợp giữa các văn phòng, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời đề nghị các văn phòng cần tiếp tục duy trì thường xuyên, có chất lượng chế độ trao đổi thông tin; chủ động phối hợp đề xuất Quân khu, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tiếp tục phối hợp để tham mưu tốt công tác đối ngoại quốc phòng…


Dịp này, 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp công tác văn phòng năm 2018 được Quân khu tặng bằng khen.


THẾ ANH