11:04, 25/04/2019

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phát động Tháng Công nhân năm 2019

Sáng 25-4,Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 200 công nhân đến dự.

 

Sáng 25-4,Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 200 công nhân đến dự.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng những doanh nghiệp được vinh danh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng những doanh nghiệp được vinh danh.

 

10 doanh nghiệp vì người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vinh danh.
10 doanh nghiệp vì người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vinh danh.

 

Tháng Công nhân năm nay có chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”. Do đó, các cấp công đoàn sẽ tập trung tổ chức các hoạt động hướng đến chăm lo vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động; tổ chức “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội thể thao văn hóa, sân chơi gameshow” cho đoàn viên…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao hỗ trợ mái ấm cho đoàn viên nghèo.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao hỗ trợ mái ấm cho đoàn viên.

 

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ mái ấm cho đoàn viên.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ mái ấm cho đoàn viên.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân của cấp công đoàn. Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các cấp, ngành cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động; các hoạt động cần tập trung hướng về doanh nghiệp, người lao động thuộc ngành nghề có nguy cơ mất an toàn lao động; các cấp công đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình phúc lợi cho đoàn viên; Liên đoàn Lao động tỉnh khẩn trương hoàn thiện khu thiết chế văn hóa ở Khu công nghiệp Suối Dầu; tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật cho người lao động…

 

Ông Hồ Văn Mừng trao hỗ trợ cho công nhân khó khăn.
Ông Hồ Văn Mừng trao hỗ trợ cho công nhân khó khăn.

 

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương 10 doanh nghiệp vì người lao động; trao hỗ trợ xây mái ấm công đoàn cho 11 đoàn viên với tổng kinh phí 550 triệu đồng; trao 20 suất hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi suất 1 triệu đồng; tư vấn pháp luật cho trên 200 công nhân.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tới thăm và tặng quà tại Công ty TNHH MTV phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp Việt Nam.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tới thăm và tặng quà tại Công ty TNHH MTV phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi đời sống công nhân Công ty TNHH MTV phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp Việt Nam.
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi đời sống công nhân Công ty TNHH MTV phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà cho đại diện công nhân Công ty TNHH MTV phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháo Việt Nam.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà cho đại diện công nhân Công ty TNHH MTV phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháo Việt Nam.

 

VĂN GIANG