01:02, 11/02/2019

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thăm các đơn vị, doanh nghiệp đầu xuân Kỷ Hợi

Sáng 11-2,  ông Trần Sơn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đi thăm một số cơ quan, doanh nghiệp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Tại các đơn vị,  ông Trần Sơn Hải đã đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong năm 2018; gửi lời chúc mừng nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, đồng thời mong mong muốn các đơn vị sẽ nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

 

Sáng 11-2,  ông Trần Sơn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đi thăm một số cơ quan, doanh nghiệp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Tại các đơn vị,  ông Trần Sơn Hải đã đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong năm 2018; gửi lời chúc mừng nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, đồng thời mong mong muốn các đơn vị sẽ nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

Thăm, chúc Tết Sở Tài chính, lãnh đạo tỉnh chúc mừng đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ngân sách năm 2018 cũng như kết quả thu ngân sách trong tháng 1/2019 ( tăng 13% so với cùng kỳ). Ông Hải đã đề nghị Sở Tài chính nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu về thu ngân sách năm 2019.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải tặng hoa cho tập thể cán bộ, công chức Sở Tài chính
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải tặng hoa cho tập thể cán bộ, công chức Sở Tài chính

Thăm Sở Công thương, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tin tưởng công nghiệp sẽ là ngành khởi sắc trong năm 2019 với những chuyển động mạnh mẽ trong khu, cụm công nghiệp; đề nghị  Sở Công thương nỗ lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường hơn nữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường.

 Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho Sở Công thương cùng những lời nhắc về nhiêm vụ nặng nề của ngành trong năm 2019
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho Sở Công thương cùng những lời nhắc về nhiêm vụ nặng nề của ngành trong năm 2019

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần  Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank)-Chi nhánh Khánh Hòa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải chúc mừng đơn vị tiếp tục duy trì thành tích 3 năm liền đạt Chi nhánh xuất sắc trong hệ thống cả nước. Riêng trong tháng 1, Chi nhánh đã tăng dư nợ cho vay 800 tỷ đồng.

 Ông Trâng Sơn Hải tặng hoa cho tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa
Ông Trâng Sơn Hải tặng hoa cho tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa cũng đã vinh dự đón tiếp Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trong buổi Lễ phát động thi đua bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất và nói không với tai nạn lao động trong năm 2019.   Thay mặt UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho  Điện lực Cam Ranh-Khánh Sơn – đơn vị dẫn đầu khối thi đua của công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Sơn Hải đề nghị công ty  phát triển hơn nữa mảng sản xuất, dịch vụ, phục vụ tốt mạng lưới điện cho các khu công nghiệp.

 Ông Trần Sơn Hải trao cờ thi đua xuất sắc cho Điện lực Cam Ranh - Khánh Hơn
Ông Trần Sơn Hải trao cờ thi đua xuất sắc cho Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn

 Đến thăm ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải biểu dương những kết quả mà Agribank chi nhánh Khánh Hòa đã đạt được trong năm 2018, đề nghị đơn vị nghiên cứu, đề xuất các kiến nghị để tháo gỡ những vướng mắc trong chính sách cho vay Nghị định 67; tiếp tục đồng hành với tỉnh hỗ trợ vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Lãnh đạo Agribank chi nhánh Khánh Hòa đón nhận lẵng hoa do tỉnh trao tặng
Lãnh đạo Agribank chi nhánh Khánh Hòa đón nhận lẵng hoa do tỉnh trao tặng

Đến thăm Công ty cổ phần Vinpearl,  Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Trâng Sơn Hải đã đánh giá cao sự đóng góp của đơn vị cho phát triển du lịch của tỉnh; mong muốn công ty tiếp tục đầu tư làm  mới các loại hình vui chơi, giải trí; hưởng ứng các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia năm 2019.

 

 Ông Trần Sơn Hải tặng hoa cho Công ty Cổ phần Vinpearl - cánh chim đầu đàn của ngành du lịch Khánh Hòa
Ông Trần Sơn Hải tặng hoa cho Công ty Cổ phần Vinpearl - cánh chim đầu đàn của ngành du lịch Khánh Hòa


Chúc Tết Công ty cổ phần Bia Sài Gòn -Khánh Hòa,  ông Trần Sơn Hải đã đánh giá cao vai trò của công ty trong việc đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh ( năm 2018 nộp 610 tỷ đồng).  Lãnh đạo công ty cho biết, hiện nay công ty sản xuất 60 triệu lít bia/năm, lượng bia sản xuất được tiêu thụ rất nhanh, nên công ty phải ra quân sản xuất ngay từ mùng 2 Tết. Công ty dự kiến nâng công suất, phấn đấu sản xuất trên 100 triệu lít bia trong năm  2019, phấn đấu đến năm 2020  sẽ nộp ngân sách hơn 1000 tỷ đồng.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng những thành tích mà Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa đạt được trong năm 2018
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng những thành tích mà Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa đạt được trong năm 2018

                                                                                                                                   XUÂN THÀNH