01:02, 03/02/2019

Đảng bộ phường Vĩnh Thọ: Làm tốt công tác vận động quần chúng

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, Đảng bộ phường Vĩnh Thọ (TP. Nha Trang) đã thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 vào cuộc sống.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, Đảng bộ phường Vĩnh Thọ (TP. Nha Trang) đã thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 vào cuộc sống.


Gần dân, sát dân


Trước đây, đường Nguyễn Đình Chiểu chỉ rộng 8m, không lề, thường xuyên tắc nghẽn giao thông. Hiện nay, đường rộng 16m, có lề, giao thông trật tự. Đây là thành công trong công tác vận động của Đảng bộ phường. Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Vĩnh Thọ cho biết, để vận động người dân hiến đất mở rộng đường theo nghị quyết của Thành ủy Nha Trang, Đảng ủy phường thành lập tổ vận động, kêu gọi cán bộ, đảng viên nơi đây gương mẫu đi đầu, đồng thời bám sát từng hộ, lắng nghe tâm tư, giải quyết vướng mắc. Sau khi gia đình các đảng viên, cán bộ tự nguyện lùi vào trong, người dân cũng đồng tình làm theo. Một vài hộ còn vướng mắc được tổ vận động báo cáo cấp trên để giải quyết thỏa đáng, đúng quy định. Ông Đặng Ngọc Hoàng (ở 71 Nguyễn Đình Chiểu) nhìn nhận: “Đảng ủy, chính quyền phường luôn công khai, dân chủ; công tác vận động thấu lý, đạt tình nên hầu hết hộ dân ở đây đồng thuận”.


Cũng với cách làm này, chi bộ Cù Lao Thượng 1 đã chỉ đạo ổn định trật tự giao thông đô thị khu vực Tháp Bà Ponagar và chợ Phước Thọ. Sau khi nắm lại số hộ thường xuyên buôn bán lấn chiếm vỉa hè, chi bộ lựa chọn những vị tuổi cao, có uy tín đi vận động. Tổ bảo vệ dân phố và đô thị phường thường xuyên cắm chốt. Hệ thống loa phát thông tin nhắc nhở hàng ngày. Bên cạnh đó, những hộ gặp khó khăn đều được phường nắm bắt kịp thời và có giải pháp hỗ trợ, được người dân ủng hộ. Ông Nguyễn Chánh Hiệu - Bí thư chi bộ Cù Lao Thượng 1 nhận định: “Khi đảng viên sát dân và giải quyết kịp thời vướng mắc thì niềm tin trong dân ngày càng vững chắc, việc gì cũng làm được”.


Bà Phạm Thị Tuyết - Bí thư Đảng ủy phường cho biết, Vĩnh Thọ có 9 tổ dân phố với 1.620 hộ, hơn 14.000 người dân. Đảng bộ phường có 145 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ, hơn 50% là đảng viên hưu trí. Những năm qua, Đảng ủy phường đã phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng chi bộ và đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Đảng ủy phân công các cấp ủy viên hàng tháng đi sinh hoạt ở chi bộ cơ sở để kịp thời phát hiện vướng mắc, báo cáo cấp ủy chỉ đạo giải quyết. Mặc khác, thành lập tổ kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ; giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của bà con. Đồng thời, chú ý nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.


Kết quả tích cực  

 

Từ năm 2013 đến 2017, Đảng bộ phường Vĩnh Thọ liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2017, phường đứng thứ hai khối thi đua các phường biển; thứ hai thành phố về công tác cải cách hành chính và dẫn đầu thành phố về công tác quản lý trật tự đô thị; Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2018, phường đứng thứ nhất khối thi đua các phường biển; Đảng bộ phường dự kiến được đề nghị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chủ tịch “gần dân, sát dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe nhân dân”, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thực hiện thành công nhiều dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Dự án chỉnh trang đô thị tổ 32 - 33 Sơn Hải kéo dài hơn 10 năm, phát sinh thành điểm nóng, phức tạp với nhiều khiếu kiện. Qua công tác vận động, lắng nghe và giải quyết kịp thời, sau 2 năm 2017 - 2018, dự án đã hoàn thành. Dự án mở rộng đường Nguyễn Đình Chiểu được người dân hiến hơn 500m2 đất và hoàn tất trong 1 năm. Nhiều công trình hạ tầng đã được hoàn thành theo tiêu chí Nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng kinh phí 11 tỷ đồng. Năm vừa qua, chỉ số cải cách hành chính của phường đạt 86,75%; chỉ số hài lòng đạt 79,88%, vượt chỉ tiêu tỉnh và thành phố giao. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm dần, năm 2018 chỉ còn 0,23%. Thu nhập bình quân của lao động khai thác, đánh bắt thủy sản đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm…


Theo bà Phạm Thị Tuyết, để đạt được những kết quả trên, công tác vận động quần chúng là quan trọng nhất. Tuy vậy, nếu gần dân, sát dân, lắng nghe dân chỉ để ghi nhận thì người dân vẫn xa rời, không tin vào cán bộ. Quan trọng là nói phải đi đôi với làm. Vì vậy, thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục chú trọng xây dựng đạo đức, tác phong trong thi hành công vụ cho cán bộ, công chức; hướng hoạt động của các đoàn thể về khu dân cư; lấy việc giải quyết nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân là mục tiêu hành động. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


NGUYỄN VŨ