05:02, 02/02/2019

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng và cầu truyền hình chúc Tết quân, dân huyện Trường Sa

Tối 1-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2019), 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 – 24-2-2019)...

Tối 1-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2019), 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 – 24-2-2019) và cầu truyền hình chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến với cán bộ, quân và dân đang công tác, sinh sống tại huyện Trường Sa.
 
Dự lễ tại điểm cầu TP. Nha Trang có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương… Tại điểm cầu cầu thị trấn Trường Sa có ông Trần Văn Quyển - Chủ tịch UBND thị trấn Trường  Sa và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân công tác, sinh sống tại thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa.

 

Các đại biểu dự lễ
Các đại biểu dự lễ

 

 

 

 

 

 

 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân đọc diễn văn ôn lại quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những mốc son chói lọi, những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường 89 năm qua. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân đọc diễn văn tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân đọc diễn văn tại buổi lễ.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân Khánh Hòa đã nhất trí một lòng đi theo Đảng, góp phần hoàn thành công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lập nên những chiến công, những kỳ tích vẻ vang. Trải qua 17 kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, nhân dân trong tỉnh giành những thắng lợi vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến cũng như trong kiến thiết xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà, đặc biệt qua hơn 30 năm đổi mới, đã giành nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

 

Sau khi điểm lại những thành tựu nổi bật đạt được trong năm 2018, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); cũng là năm chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm Du lịch Quốc gia Nha Trang - Khánh Hòa, đồng thời là năm triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn của Trung ương để tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh thuận lợi, thời cơ, dự báo sẽ có nhiều yếu tố bất lợi, khó lường, do vậy, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chung tay xây dựng Khánh Hòa trở thành tỉnh giàu và đẹp của cả nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho 293 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh. Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Quang và ông Nguyễn Tấn Tuân đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. 

 

Ông Lê Thanh Quang và ông Nguyễn Tân Tuân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Ông Lê Thanh Quang và ông Nguyễn Tân Tuân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

 

Tại chương trình, khán giả được xem phóng sự về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2018 của tỉnh. Đồng thời, nghe bà Phạm Thị Tuyết, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Thọ, Đảng bộ TP. Nha Trang chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương; lắng nghe câu chuyện về quá trình tham gia cách mạng của đảng viên lão thành được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng Nguyễn Ngọc Sung, thôn Trung 1, xã Diên Diền, huyện Diên Khánh.

 

Bà Phạm Thị Tuyết và ông Nguyễn Ngọc Sung giao lưu tại chương trình.
Bà Phạm Thị Tuyết và ông Nguyễn Ngọc Sung giao lưu tại chương trình.

 

Đặc biệt, tại cầu truyền hình giữa đất liền với Trường Sa, khán giả được chung vui với không khí chuẩn bị đón xuân rộn ràng, ấm áp của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa cũng như thấy được những đổi thay, đi lên trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện đảo. Qua cầu truyền hình, ông Trần Văn Quyến phấn khởi cho biết, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của tỉnh nhà, Trường Sa mỗi ngày thêm thay da đổi thịt, đời sống của quân và dân Trường Sa không ngừng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Cũng giống như đất liền, bà con ở Trường Sa đang nô nức đón một cái Tết đủ đầy, vui tươi với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí. Từ đảo xa, chiến sĩ trẻ Lương Đức Anh chia sẻ vinh dự được học tập, công tác ở Trường Sa và hứa luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Kết nối với đầu cầu Trường Sa
Kết nối với đầu cầu Trường Sa

 

 

 

 

 

 
 
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

 

Nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân gửi lời thăm hỏi và chúc Tết quân, dân huyện đảo Trường Sa cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, kiều bào trong tỉnh.
 
 
N.D – N.T