05:01, 04/01/2019

Tiễn đoàn công tác lên đường ra Trường Sa

Chiều 4-1, tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên, thay quân, chúc Tết quân và dân tại huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Chiều 4-1, tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên, thay quân, chúc Tết quân và dân tại huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa và quà cho đoàn công tác trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa và quà cho đoàn công tác trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài động viên cán bộ, chiến sĩ trước lúc ra đảo.
Ông Nguyễn Đắc Tài động viên cán bộ, chiến sĩ trước lúc ra đảo.

 

Đoàn công tác đi trên 3 tàu (561, 571, KN 491) chia làm 3 tuyến, dự kiến trong 22 ngày sẽ đến thăm 21 đảo, điểm đảo thuộc huyện Trường Sa.

 

Chuyển quà Tết lên tàu.
Chuyển quà Tết lên tàu.

 

 

Các chiến sĩ lên tàu ra đảo làm nhiệm vụ.
Các chiến sĩ lên tàu ra đảo làm nhiệm vụ.

 

Tàu rời cảng, đến với Trường Sa.
Tàu rời cảng, đến với Trường Sa.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài chúc đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ ra nhận nhiệm vụ, các phóng viên, quân và dân tại các đảo ở huyện Trường Sa sức khoẻ, hạnh phúc và đón Tết Cổ truyền đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Chuyến đi này, ngoài các cán bộ, chiến sĩ, còn có hơn 140 phóng viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, thành viên câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương; mang theo nhu yếu phẩm, quà Tết cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

THẾ ANH