10:01, 03/01/2019

Đẩy mạnh công tác dân vận

Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 101 Hải quân luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận tại địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 101 Hải quân luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận tại địa phương nơi đơn vị đóng quân.


Tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai


Thời gian qua, mỗi khi có thiên tai bão lũ xảy ra trên địa bàn huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 Hải quân đều có mặt kịp thời tại những nơi xung yếu nhất để giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả. Còn nhớ cuối năm 2017, đơn vị đã tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng giúp chính quyền, nhân dân địa phương; kịp thời tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng chục lượt xe ô tô, xuồng cứu hộ và vật chất phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh khắc phục hậu quả cơn bão số 12. Đặc biệt, lực lượng của đơn vị đã khẩn trương đắp gần 10.000 bao cát gia cố hơn 31km bờ bao kênh thủy lợi, đắp gần 10.000 bao cát, cứu 6 gia đình bị nước lũ cô lập tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Tại phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, lực lượng của đơn vị đã kịp thời ứng cứu 17 người bị nước lũ cô lập.

 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 Hải quân gia cố nhà dân trong đợt mưa lũ vừa qua.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 Hải quân gia cố nhà dân trong đợt mưa lũ vừa qua.


Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và số 9 hồi tháng 11-2018, Lữ đoàn 101 Hải quân đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, hàng chục lượt xe, xuồng đến các địa bàn xung yếu ở xã Cam Thịnh Đông, phường Cam Nghĩa (Cam Ranh) và xã Cam Thành Bắc, thị trấn Cam Đức (Cam Lâm) di dời hơn 100 người dân, hàng chục con gia súc và nhiều tài sản có giá trị của người dân đến nơi an toàn; gia cố chống sập nhiều nhà dân trên địa bàn. Anh Phạm Quốc Việt (đường Trường Chinh, thị trấn Cam Đức) cho biết: “Nhà tôi nằm bên họng cống thoát nước qua Quốc lộ 1. Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua, nước chảy xiết làm bờ mương sạt lở sát vào hiên nhà. Nhờ lực lượng Lữ đoàn 101 đến giúp gia cố móng nhà, kè đá để nắn dòng chảy mương thoát nước… nên căn nhà của gia đình tôi mới không bị dòng nước cuốn sập”.


Đẩy mạnh toàn diện công tác dân vận


Theo Đại tá Phạm Huy Dũng - Chính ủy Lữ đoàn 101 Hải quân, thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn đóng quân. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị xác định rõ chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua quyết thắng sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ đơn vị và địa phương nơi đóng quân.


Thời gian qua, các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... được lữ đoàn triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Một trong những kết quả rõ nét trong thực hiện công tác dân vận của Lữ đoàn 101 Hải quân thời gian qua là tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lữ đoàn thường xuyên cử các tổ, đội công tác phối hợp với lực lượng công an xã, dân quân tự vệ tuần tra canh gác bảo đảm an toàn khu vực đóng quân; tham gia hội nghị giao ban cụm địa bàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…


Đại tá Phạm Huy Dũng cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công tác dân vận - tuyên truyền là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì thế thời gian qua, lữ đoàn  luôn đặt ra yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung hoạt động dân vận phù hợp với từng đối tượng, địa bàn ở từng thời điểm cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận trong thời kỳ mới; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và duy trì chặt chẽ mối đoàn kết gắn bó máu thịt với chính quyền và người dân địa phương nơi đóng quân”.


THẾ ANH