10:01, 03/01/2019

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng 3-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đầu cầu Khánh Hòa.

Sáng 3-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đầu cầu Khánh Hòa.


Năm 2018, GDP nông lâm thủy sản cả nước tăng 3,76%, mức tăng cao nhất trong vòng 7 năm gần đây; giá trị sản xuất tăng 3,86%; cả nước có thêm 718 xã và 18 huyện nông thôn mới, nâng số xã nông thôn mới lên 3.787 xã và 61 huyện. Đặc biệt, đây là năm kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 40 triệu USD, cao nhất từ trước tới nay.


Tại Khánh Hòa, năm 2018 toàn tỉnh chuyển đổi được hơn 1.200ha đất kém hiệu quả sang trồng rau, đậu, cây ăn quả; ngành chăn nuôi hồi phục mạnh từ giữa năm đến nay; tổng sản lượng thủy sản đạt trên 107.000 tấn, trong đó có 97.000 tấn thủy sản khai thác. Nhiều lĩnh vực của ngành đạt so với cùng kỳ mặc dù diễn biến thời tiết rất bất lợi khi đầu năm khô hạn, cuối năm lũ lụt và nhiều diện tích cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản chưa thể phục hồi sau cơn bão số 12-2017.


Năm 2019, cả nước đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trường GDP trên 3%, giá trị sản xuất trên 3,11%, kim ngạch xuất khẩu đạt 43 tỷ USD, có 50% số xã và ít nhất 70 huyện nông thôn mới. Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành trong năm nay đạt 2,5%, 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, toàn tỉnh có thêm 6 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 48 xã; tỷ lệ che phủ rừng 48%...


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, năm 2019 các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần đẩy mạnh việc kết nối thị trường cho nông dân, tránh tình trạng được mùa mất giá; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nghiên cứu phát triển các loại giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng từng địa phương; đẩy mạnh thương hiệu sản phẩm đối với các mặt hàng nông, lâm nghiệp, thủy sản; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống người dân trong xây dựng nông thôn mới…


H.Đ