10:01, 10/01/2019

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận

Ngày 10-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá "Năm dân vận chính quyền" 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 10-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.


Năm 2018, công tác dân vận được triển khai và thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; chính quyền các cấp đã chú trọng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống…


Tại Khánh Hòa, năm 2018, toàn tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng gần 24 tỷ đồng, hỗ trợ gần 4,5 tỷ đồng cho 12.473 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã trao hơn 10.600 suất quà, trị giá hơn 5,6 tỷ đồng cho người nghèo; hỗ trợ xây 320 nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 13 tỷ đồng cho hộ nghèo; trao hơn 1.600 suất học bổng, trị giá hơn 380 triệu đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi… Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có 548 tập thể và 459 cá nhân “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực… Năm 2019, công tác dân vận sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả; triển khai sâu rộng phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác dân vận; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo…


VĂN GIANG