11:01, 09/01/2019

Thăm, làm việc tại đảo Nam Yết và đảo Sinh Tồn Đông

Ngày 8-1, đoàn công tác số 1 do Đại tá Trần Minh Thuần - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và trao quà Tết tại đảo Nam Yết (huyện đảo Trường Sa).

Ngày 8-1, đoàn công tác số 1 do Đại tá Trần Minh Thuần - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và trao quà Tết tại đảo Nam Yết (huyện đảo Trường Sa).

 

Đoàn công tác thăm và tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ  đảo Sinh Tồn Đông.

Đoàn công tác thăm và tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông.


Qua 42 năm hình thành và phát triển, đến nay, đảo Nam Yết đã khang trang, sạch đẹp, đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên. Năm 2018, bên cạnh các nhiệm vụ về kỹ thuật, hậu cần, công tác đảng, công tác chính trị, cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết đã nắm chắc tình hình trên không, trên biển, phát hiện hơn 4.600 lượt mục tiêu của nước ngoài hoạt động trong khu vực, kịp thời báo cáo và xử lý đúng đối sách cũng như sẵn sàng chiến đấu cao. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ trên đảo còn trồng được thêm 5.000 cây xanh, trở thành một trong những đảo nhiều cây nhất ở quần đảo Trường Sa.


Nhân dịp này, ngoài những món quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết còn đón nhận tình cảm nồng ấm và quà Tết từ đất liền như: Quỹ Vừ A Dính, Tỉnh ủy Bình Dương, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Những người con yêu biển đảo Hà Nam…


. Trước đó, ngày 7-1, đoàn công tác đến thăm, làm việc và trao quà Tết tại đảo Sinh Tồn Đông.


Năm 2018, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông đã đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Trong năm, đơn vị đã phát hiện hơn 1.400 lượt mục tiêu; khám, điều trị, cấp phát thuốc cho 40 lượt ngư dân, cấp cứu 1 ngư dân bị thương do đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa.


Dịp này, đoàn công tác đã trao quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, tỉnh Khánh Hòa và nhiều đơn vị, địa phương khác trong cả nước cho cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông.


H.Đ - C.Đ