10:01, 11/01/2019

Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra hoạt động 2 trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa

Chiều 11-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tại tòa án của tỉnh đi kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hòa giải, đối thoại (viết tắt là trung tâm) tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân TP. Nha Trang.

Chiều 11-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tại tòa án của tỉnh đi kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hòa giải, đối thoại (viết tắt là trung tâm) tại Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh và TAND TP. Nha Trang.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận tại buổi làm việc với Trung tâm hòa giải, đối thoại TAND tỉnh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận tại buổi làm việc với Trung tâm hòa giải, đối thoại TAND tỉnh.


Qua hơn 2 tháng hoạt động, trung tâm tại TAND TP. Nha Trang nhận được 502 đơn, đã xử lý 424 đơn, tổ chức hòa giải, đối thoại được 224 đơn. Trong đó, hòa giải thành 203 đơn, đạt 90,6%. Trung tâm tại TAND tỉnh tiếp nhận 107 hồ sơ từ TAND tỉnh chuyển sang, trong đó có 51 vụ việc đủ điều kiện hòa giải, đối thoại. Các hòa giải viên, đối thoại viên đã hòa giải, đối thoại được 26 vụ việc, đạt 51%. Trong số này, đã hòa giải, đối thoại thành 12 vụ việc, đạt 46,16%.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra.
Quang cảnh buổi kiểm tra.


Ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận nỗ lực của 2 trung tâm trên và yêu cầu lãnh đạo TAND tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật văn bản pháp luật cũng như tình hình của tỉnh cho đội ngũ hòa giải viên, đối thoại viên; chỉ đạo các thẩm phán tạo điều kiện cho hòa giải viên, đối thoại viên tiếp tục phát huy vai trò, đồng thời giữ bí mật thông tin về quá trình hòa giải, đối thoại theo đúng hướng dẫn của TAND Tối cao. Đối với khó khăn trong hòa giải thành án hành chính, ông yêu cầu, bên cạnh tăng cường công tác tiếp công dân, lãnh đạo các cơ quan nhà nước phải tham gia đầy đủ phiên hòa giải, đối thoại khi có giấy mời.


N.V