10:01, 11/01/2019

Năm 2018, tham gia xét xử 511 lượt

Năm 2018, các hội thẩm đã tham gia 511 lượt xét xử vụ án các loại, trong đó có 185 vụ án hình sự, 138 vụ án dân sự, 87 vụ án hôn nhân gia đình và... 

Chiều 11-1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm nhân dân năm 2018 và bàn nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Anh- Chánh án TAND tỉnh chủ trì.
 
Đoàn hội thẩm nhân dân TAND tỉnh hiện có 23 vị. Năm 2018, các hội thẩm đã tham gia 511 lượt xét xử vụ án các loại, trong đó có 185 vụ án hình sự, 138 vụ án dân sự, 87 vụ án hôn nhân gia đình và 101 vụ án hành chính. Hội thẩm tham gia xét xử nhiều nhất là 68 vụ án; ít nhất là 1 vụ án. Các hội thẩm đã tích cực phối hợp cùng chủ tọa phiên tòa đổi mới việc tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; đóng góp tích cực vào việc giáo dục công dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.
 
Với kết quả trên, đoàn hội thẩm đề nghị Chánh án TAND Tối cao khen thưởng 3 hội thẩm, Chánh án TAND tỉnh khen thưởng 8 hội thẩm.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
 
Năm 2019, TAND tỉnh tiếp tục triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ đảm bảo chất lượng, sát tình hình thực tế, thiết thực và phù hợp với hội thẩm nhân dân nhằm nâng cao chất lượng xét xử. 
 
N.V