10:11, 16/11/2018

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Chiều 16-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Vĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930-18-11-2018).

. Chiều 16-11, UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930-18-11-2018).

 

Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng.

Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng.


Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, toàn huyện có 70% khu dân cư tiên tiến, xuất sắc; 21 thôn, tổ dân phố văn hóa; 66% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 98% cơ quan đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5 năm gần đây giảm từ 5 đến 7%.


Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện khen thưởng 15 khu dân cư xuất sắc tiêu biểu.  


Cùng ngày, huyện tổ chức lễ phát động ủng hộ gây Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018. Các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong huyện đã đóng góp được hơn 110 triệu đồng; trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương mỗi đơn vị ủng hộ 10 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trích để hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở; những hộ nghèo hoàn cảnh cô đơn, già yếu bệnh tật, không nơi nương tựa.


Tại buổi lễ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng. 


. Ngày 16-11, UBMTTQ Việt Nam TP. Cam Ranh tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.


15 năm qua, 100% khu dân cư trên địa bàn thành phố đều tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; trao quà cho những hộ nghèo và học sinh học giỏi với tổng số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng. Năm 2018 có 96% hộ đạt gia đình văn hóa, 44 khu dân cư văn hóa.


Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng; UBMTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.


Kim Oanh - Khánh Vĩnh