04:11, 16/11/2018

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 – 2018

Ngày 16-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 – 2018. 

Ngày 16-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2013 – 2018. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự và chỉ đạo đại hội.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

 

Ông Lê Thanh Quang tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang tại đại hội.
Ông Lê Thanh Quang tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang tại đại hội.

 

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng của LLVT tỉnh Khánh Hòa đã phát triển toàn diện, đúng định hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục; gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Phong trào thi đua thực sự là động lực to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng lên, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Ông Lê Đức Vinh phát biểu khai mạc đại hội.
Ông Lê Đức Vinh phát biểu khai mạc đại hội.

 

Công tác dân vận đã bám sát và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng; tích cực tham gia thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là tham gia thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và chủ trương “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”. Từ năm 2013 đến nay đã xây tặng 12 căn nhà tình nghĩa, 7 căn nhà đồng đội; đóng góp hơn 10.000 lượt ngày công làm mới  200 km đường liên thôn, sửa chữa 70 trường học, nạo vét 300 km kênh mương, giúp dân thu hoạch 40 ha hoa màu…

 

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu

 

Công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng được tiến hành kịp thời. Qua đó, phát hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, góp khơi dậy trong mọi cán bộ, chiến sĩ ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

 

Ông Lê Đức Vinh trao Bằng khen cho các tập thể.
Ông Lê Đức Vinh trao Bằng khen cho các tập thể.

 

Ông Lê Đức Vinh trao Bằng khen cho các cá nhân.
Ông Lê Đức Vinh trao Bằng khen cho các cá nhân.

 

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Quang biểu dương những kết quả to lớn đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, LLVT tỉnh cần tiếp tục tập trung hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp trong tỉnh, với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua Quyết thắng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 40 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018.

 

THẾ ANH