11:10, 16/10/2018

Đại hội Hội Truyền thống kháng chiến cứu nước huyện Khánh Vĩnh lần thứ III

Ngày 16-10, Hội Truyền thống kháng chiến cứu nước huyện Khánh Vĩnh tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Có 70 đại biểu đại diện cho 332 hội viên toàn huyện tham dự.

Ngày 16-10, Hội Truyền thống kháng chiến cứu nước huyện Khánh Vĩnh tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Có 70 đại biểu đại diện cho 332 hội viên toàn huyện tham dự.


Nhiệm kỳ qua, hội đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành chức năng giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho hội viên. Theo đó, toàn huyện có 135 trường hợp được Nhà nước giải quyết trợ cấp 1 lần, 5 đối tượng được trợ cấp hàng tháng, 26 đối tượng nhiễm chất độc da cam dioxin được hưởng trợ cấp, 24 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong đời sống, hội luôn phát huy tình đoàn kết đồng đội, động viên, chia sẻ hội viên hoạn nạn, khó khăn. Qua đó, đã vận động các nhà hảo tâm sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên khó khăn, mỗi căn trị giá 10 triệu đồng; tổ chức tặng quà hội viên khi lễ, Tết, lúc khó khăn đau yếu trị giá 339 triệu đồng…


Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 người; bầu 19 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Dịp này, 1 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất  sắc được khen thưởng.


Kim Oanh