03:09, 12/09/2018

Cần thực hiện tốt khâu xét duyệt chính trị - chính sách trong tuyển quân

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Hội đồng NVQS tỉnh vào sáng12-9.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Hội đồng NVQS tỉnh vào sáng12-9.

 

Ông Lê Đức Vinh kết luận cuộc họp.
Ông Lê Đức Vinh kết luận cuộc họp.

Ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh: “Công tác xét duyệt chính trị - chính sách cần phải được thực hiện tốt, đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng bởi đây là khâu rất quan trọng, làm tiền đề thực hiện tốt các khâu tiếp theo trong công tác tuyển quân”; đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Hội đồng NVQS để phân công trách nhiệm đầy đủ, cụ thể cho từng thành viên, nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, làm cơ sở tiên quyết trong công tác tuyển quân năm 2019.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay toàn tỉnh Khánh Hòa đã đăng ký NVQS cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm đạt tỷ lệ 0,64% so với dân số; đã đăng ký quản lý thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ từ 18-27 tuổi đạt 4.58%. Hiện tại 2 huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh đã hoàn thành công tác tổ chức xét duyệt chính trị - chính sách theo quy định, 6 địa phương còn lại đang tiếp tục thực hiện công tác này. Nhìn chung công tác tổ chức, chuẩn bị và tiến hành xét duyệt ở các cấp thực hiện đúng quy định.

THẾ ANH