10:07, 29/07/2018

Về Ninh Diêm anh hùng

Những ngày này, phường Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tràn ngập không khí phấn khởi, tự hào. 

Những ngày này, phường Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tràn ngập không khí phấn khởi, tự hào. Bởi dịp này, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) Ninh Diêm vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ.


Anh hùng trong kháng chiến


Dù đã gần 100 tuổi, đi lại khá khó khăn, song ông Nguyễn Chọn (bố của liệt sĩ Nguyễn Ý, ở tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Ninh Diêm) vẫn chống gậy đưa chúng tôi ra vườn, chỉ các vị trí hầm hào trước đây ông đào cho bộ đội trú ẩn. Sau đó, ông lại chỉ chúng tôi xem những vết đạn trên bàn, ghế, tủ gỗ do địch để lại trong những trận càn. “Không riêng gì gia đình tôi mà lúc bấy giờ, người dân Ninh Diêm đều một lòng đi theo cách mạng, nhiều thế hệ con em của địa phương không tiếc xương máu hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến để đất nước được độc lập. Vì thế, khi nghe tin phường được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào”, ông Chọn chia sẻ.

 

Diện mạo mới của quê hương Ninh Diêm anh hùng.

Diện mạo mới của quê hương Ninh Diêm anh hùng.


Trong kháng chiến chống Pháp xâm lược, quân và dân Ninh Diêm đã tham gia chiến đấu hơn 30 trận, tiêu diệt hơn 200 tên địch, thu 80 súng các loại và hàng tấn đạn dược, quân trang, quân dụng. Nhân dân ủng hộ, tiếp tế hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm và hơn 1.000 tấn muối cho bộ đội; đưa hơn 200 nam nữ thanh niên thoát ly, gia nhập bộ đội, bổ sung vào đội công tác và các cơ quan của huyện, tỉnh.


Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ninh Diêm là địa bàn chiến lược quan trọng. Đảng bộ tỉnh chọn Hòn Hèo làm căn cứ để lãnh đạo cách mạng ở vùng đông và đông bắc của huyện. Vì vậy, địch xác định nơi đây là cứ điểm phòng thủ quan trọng của chúng nên luôn bố trí ở đây một lực lượng dày đặc gồm 1 đến 2 đại đội bảo an, 1 - 2 trung đội nghĩa quân, xây dựng nông thôn, thám báo, mật vụ, phòng vệ dân sự…


Mặt khác, phía đông bắc và phía tây Ninh Diêm, mỗi nơi đặt 1 căn cứ do Nam Triều Tiên đóng quân, ở phía bắc cách Ninh Diêm 1km thuộc địa bàn phường Ninh Hải là căn cứ hải quân địch đóng giữ. Bộ máy ngụy quyền và các lực lượng ngụy quân của xã Ninh Diêm với trang bị vũ khí hiện đại, phòng thủ kiên cố, kìm kẹp dân rất chặt với nhiều thủ đoạn “tố cộng”, “diệt cộng” rất nham hiểm, độc ác. Song, với truyền thống cách mạng bất khuất, nhân dân Ninh Diêm đã đồng loạt đứng lên đấu tranh phá bỏ hàng rào ấp chiến lược của địch, cùng với các lực lượng vũ trang đánh 90 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 300 tên địch, bắt sống 20 tên. Trong cuộc kháng chiến này, quê hương Ninh Diêm cũng huy động hơn 300 thanh niên bổ sung cho lực lượng vũ trang địa phương và công tác ở các cơ quan của huyện, tỉnh cùng hàng ngàn lượt dân công khiêng thương, tải đạn, vận chuyển lương thực, vũ khí cho cách mạng.


Nỗ lực xây dựng đời sống mới


Trải qua gần 40 năm xây dựng quê hương, Ninh Diêm ngày nay đã có nhiều đổi mới rất cơ bản; nền kinh tế tăng trưởng với cơ cấu hiện nay là dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Trong đó, phát huy tối đa thế mạnh ở lĩnh vực sản xuất muối, kết hợp tận dụng mặt nước ở những nơi có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Đến nay, tổng diện tích ruộng muối của địa phương đạt 102ha, sản lượng bình quân 8.000 tấn/năm, đã đem lại thu nhập khá cho diêm dân. Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác được khuyến khích đầu tư đúng hướng, ngày càng phát triển nên đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

 

Kết thúc chiến tranh chống Mỹ xâm lược, Ninh Diêm có 285 liệt sĩ, 43 thương binh, 21 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng trăm gia đình có công với cách mạng.

Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân Ninh Diêm đạt khoảng 1.000 USD; tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm hơn 3%; 65% đã được sử dụng nước sạch, 35% sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm của địa phường ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Trong đó, 90% đường giao thông đã được bê tông hóa và 100% đã được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. Công tác quốc phòng, an ninh luôn được coi trọng, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.


Ông Trần Công Hoán - Bí thư Thị ủy Ninh Hòa cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi vừa qua, thị xã có 1 phường được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp và 3 xã, phường được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ, trong đó có LLVT và nhân dân phường Ninh Diêm. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận và tri ân xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với các thế hệ người dân các xã, phường này nói chung và Ninh Diêm nói riêng đã từng chiến đấu, công tác, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng trên quê hương mình. Đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho các thế hệ trẻ hôm nay, mai sau tự hào về truyền thống cách mạng, ra sức phát huy lòng yêu nước, ý chí cách mạng kiên trung trong tình hình mới, xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu đẹp”.


THẾ ANH