11:07, 30/07/2018

Phường Ninh Diêm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 30-7, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Sáng 30-7, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.
Các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.

 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Ninh Diêm (nay là phường Ninh Diêm) là địa bàn chiến lược quan trọng bởi toàn bộ phía nam của xã là núi Hòn Hèo trải dài từ đông sang tây và tiếp giáp biển. Đảng ta chọn Hòn Hèo làm căn cứ để lãnh đạo cách mạng ở vùng đông và đông bắc của huyện Ninh Hòa (nay là thị xã Ninh Hòa).

 

Ông Trần Sơn Hải tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi lễ.
Ông Trần Sơn Hải tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi lễ.

 

Vì vậy, địch xác định nơi đây là cứ điểm phòng thủ quan trọng của chúng nhằm án ngữ phía đông huyện lị, nên luôn bố trí ở đây một lực lượng dày đặc. Bộ máy ngụy quyền và các lực lượng ngụy quân của xã Ninh Diêm với trang bị vũ khí hiện đại, phòng thủ kiên cố, kìm kẹp dân rất chặt với nhiều thủ đoạn "tố cộng", "diệt cộng" rất nham hiểm, độc ác.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Sơn Hải gắn danh hiệu, trao Cờ và Bằng của Chủ tịch nước cho phường Ninh Diêm.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Sơn Hải gắn danh hiệu, trao Cờ và Bằng của Chủ tịch nước cho phường Ninh Diêm.

 

Song với truyền thống cách mạng bất khuất, nhân dân khắp các thôn trong xã đã đồng loạt đứng lên đấu tranh phá bỏ hàng rào ấp chiến lược của địch, cùng với các lực lượng vũ trang đánh 90 trận lớn nhỏ, tiêu diệt trên 300 tên địch, bắt sống 20 tên. Trong cuộc kháng chiến này, quê hương Ninh Diêm cũng huy động trên 300 thanh niên bổ sung cho LLVT địa phương và công tác ở các cơ quan của huyện, tỉnh cùng hàng ngàn lượt dân công khiêng thương, tải đạn, vận chuyển lương thực, vũ khí cho cách mạng.

 

Ông Trần Sơn Hải phát biểu tại buổi lễ.
Ông Trần Sơn Hải phát biểu tại buổi lễ.

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

 

Sau ngày giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, Ninh Diêm đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và truyền thống anh hùng, ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, chăm lo ổn định đời sống cho nhân dân. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân đạt trên dưới 1.000 USD; tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm hơn 3%; Hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm của địa phường ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng 

 

Tại tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Trần Sơn Hải biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của cán bộ, LLVT và nhân dân phường Ninh Diêm trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước; đồng thời nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Đảng bộ, LLVT và nhân dân Ninh Diêm cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết và truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và Thị ủy Ninh Hòa, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng ở địa phương vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, nâng cao đời sống của nhân dân…”.

 

THẾ ANH