10:06, 08/06/2018

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm

Ngày 8-6, Khối thi đua lực lượng vũ trang 4 huyện, thành phố phía nam (gồm: Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh và 3 huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn) và Khối thi đua lực lượng vũ trang 4 huyện, thị xã, thành phố phía bắc ....

Ngày 8-6, Khối thi đua lực lượng vũ trang 4 huyện, thành phố phía nam (gồm: Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh và 3 huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn) và Khối thi đua lực lượng vũ trang 4 huyện, thị xã, thành phố phía bắc (gồm: Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Khánh Vĩnh, huyện Vạn Ninh) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm.


6 tháng qua, các đơn vị trong Khối thi đua lực lượng vũ trang 4 huyện, thành phố phía nam hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; xây dựng 100% đơn vị dự bị động viên đảm bảo về số lượng và chất lượng; đơn vị Cam Ranh hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Phong trào thi đua trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tiến bộ… Các đơn vị trong khối đã thảo luận và thống nhất đưa ra các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, đặc biệt tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Khánh Sơn năm 2018...


Đối với Khối thi đua lực lượng vũ trang 4 huyện, thị xã, thành phố phía bắc, các đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018; 100% đảng bộ quân sự cấp huyện đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp được 57 đảng viên mới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn quản lý nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện… 6 tháng cuối năm, các đơn vị tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Vạn Ninh; đẩy mạnh phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy…


VĂN CỐC - THẾ ANH