11:11, 28/11/2017

Nha Trang: Rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão

Chiều 28-11, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

Chiều 28-11, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.


UBND thành phố đánh giá, công tác ứng phó bão, lũ, đặc biệt là cơn bão số 12 của thành phố cơ bản đạt yêu cầu, hạn chế tối đa thiệt hại; việc huy động lực lượng, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu nhân dân của các đơn vị: công an, quân đội, thanh niên xung kích, chữ thập đỏ… kịp thời; công tác khắc phục hậu quả sau bão tiến hành nhanh, hiệu quả. Thành phố đã hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình 2 người bị chết; 12 triệu đồng cho 4 người bị thương; gần 1,8 tỷ đồng cho 103 hộ có nhà bị sập hoàn toàn trong khu vực ổn định; phát gần 197 tấn gạo cho 23 xã, phường. Hội Chữ thập đỏ thành phố và hội cơ sở vận động được 1,5 tỷ đồng; UBMTTQ Việt Nam thành phố phát động ủng hộ được gần 939 triệu đồng…


Tuy nhiên, một số xã, phường vẫn còn lơ là, không chủ động triển khai phương án của địa phương, nhất là công tác di dời dân vùng ngập lụt; một số bộ phận dân cư còn tâm lý chủ quan; công tác tổ chức, neo đậu tàu thuyền tại vị trí neo đậu không đúng cách, gây thiệt hại do tàu thuyền va đập vào nhau hoặc sóng đánh lật tàu…


Nhân dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 30 tập thể và 20 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 12.


N.D