09:08, 07/08/2016

Thắm tình người lính trẻ hải quân

Sau gần 1 tuần thực hiện "3 cùng" với người dân xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), những người lính trẻ của Học viện Hải quân đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực đối với người dân nơi đây.

Sau gần 1 tuần thực hiện “3 cùng” với người dân xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), những người lính trẻ của Học viện Hải quân đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực đối với người dân nơi đây.


Đại tá Nguyễn Ngọc Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hải quân cho biết, Khánh Trung là địa bàn có gần 80% đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là địa bàn học viện nhận đỡ đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Những năm qua, nhiều việc làm, công trình mang dấu ấn tình quân dân do học viện triển khai giúp đỡ đã phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, hàng năm, học viên của trường cũng đã đến Khánh Trung giúp người dân phát triển sản xuất.

 

Những người lính trẻ giao lưu tại Trường Mầm non Họa Mi
Những người lính trẻ giao lưu tại Trường Mầm non Họa Mi


Năm nay, những người lính trẻ hy vọng giúp học sinh ở đây chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Trường Mầm non Họa Mi có 170 học sinh, gia đình phần lớn đều rất khó khăn. Các cô giáo phải đến từng nhà để vận động và thậm chí phải đến chở thì các cháu mới chịu đi học. Con chữ đến với các em thật nhọc nhằn, nhiều em không có đủ quần áo để mặc đến lớp. Biết được điều này, chỉ sau 3 ngày vận động, hơn 600 bộ quần áo đã được các tổ chức công đoàn, phụ nữ và thanh niên của học viện quyên góp, trao tặng cho các em. Niềm vui tuy nhỏ nhưng đã hiện hữu qua ánh mắt, nụ cười của các cô giáo và học sinh nhà trường.


Trong gần một tuần tình nguyện hè, tình cảm của những người lính trẻ với nhân dân nơi đây càng thêm gắn kết. Ông Cao Đức Thoản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, việc làm của những người lính trẻ đối với xã năm nay thật ý nghĩa khi có 9 công trình giúp đỡ Trường Mầm non Họa Mi. Bên cạnh khu vui chơi cho học sinh, tường rào bảo vệ trường, từ sự ủng hộ của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, nhóm tình nguyện với sự giúp đỡ của Phòng Kỹ thuật Học viện đã khánh thành và trao tặng trường khu sinh hoạt có mái che ngoài trời rộng gần 150m2 với kinh phí xây dựng gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm tình nguyện còn tham gia tu bổ, sửa chữa 7 căn nhà cho các gia đình chính sách, nạo vét hơn 2km kênh mương nội đồng, tu bổ 2 nhà sinh hoạt cộng đồng.


Thượng úy Hoàng Duy Luân - chính trị viên đại đội, chỉ huy nhóm tình nguyện hè cho biết, số học viên tham gia đợt tình nguyện hè lần này là học viên năm thứ 2 và lần đầu tham gia hoạt động tình nguyện. Tuy khá vất vả song các học viên đều nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt khối lượng công việc, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân địa phương.


THÀNH NAM