Những tháng qua, trong lúc toàn Đảng ta đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại quyết liệt đẩy mạnh các hoạt động chống phá.
Những tháng qua, trong lúc toàn Đảng ta đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại quyết liệt đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Chúng lại tìm mọi thủ đoạn để tán phát, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động, công kích sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tiếp tục tung ra những luận điệu đòi phải đổi tên Đảng, tên nước, đòi soạn thảo lại Dự thảo Văn kiện trình đại hội. Thậm chí có cả những luận điệu đòi Đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo, phải từ bỏ cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thay đổi cả thể chế chính trị, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam...
Điểm mặt các trang mạng chống phá chúng ta thấy toàn những gương mặt cũ rích như: Dân làm báo, Quan làm báo, Chân dung quyền lực, Dân luận, Bauxite... Vẫn với giọng lưỡi chống phá, họ thường bôi đen, phủ định tất cả những thành tựu trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước của Đảng Cộng sản, đồng thời thổi phồng một số mặt hạn chế, yếu kém của đất nước để rồi quy kết đất nước này đang nghèo nàn, lạc hậu là do vai trò lãnh đạo của Đảng, do ý thức hệ Mác-Lênin kìm hãm. Từ đó họ hô hào phải từ bỏ ý thức hệ, phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đưa đất nước phát triển theo một thể chế chính trị khác. Đáng lưu ý gần đây đã xuất hiện các loại “thư ngỏ”, “kiến nghị” được núp dưới danh nghĩa ý kiến đóng góp của các “cựu đảng viên”, “nhân sĩ, trí thức” nên nó dễ đánh lừa được mọi người, dễ khiến mọi người tin theo. Một điều nực cười là trong thư ngỏ của 127 “nhân sĩ, trí thức” gửi cho Bộ Chính tri, Ban Chấp hành Trung ương họ đưa ra cả yêu sách đòi trả tự do cho các “người bất đồng chính kiến” mà bản chất là các phần tử gây rối trật tự xã hội, vi phạm pháp luật bị giam giữ.
Bởi vậy, chúng ta không lạ lẫm với những chiêu trò cũ rích, nhưng ngày càng tinh vi và thâm hiểm mà các thế lực thù địch tung ra để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Điều nguy hiểm là trong số này có những người đã từng có quá trình cống hiến, từng đứng trong hàng ngũ Đảng, nhưng giờ đây họ suy thoái tư tưởng chính trị, trở cờ tiến hành chống Đảng, chống chế độ. Bên cạnh đó, cũng có những người bị các phần tử xấu lợi dụng tên tuổi để thực hiện các hoạt động chống phá, nhằm kiếm nguồn tài trợ từ bên ngoài, chứ họ biết thừa việc kêu gọi Đảng từ bỏ sự lãnh đạo của mình đối với đất nước là điều phi lý; một nhúm lơ phơ như thế không thể đại diện cho những người cộng sản và những nhân sĩ trí thức Việt Nam được. Và cũng xin nói thẳng với các nhà “dân chủ”, “nhân sĩ, trí thức” rằng chỉ có những kẻ ngây thơ hay ngây ngô về chính trị mới tin lời của các vị là thành tâm đóng góp cho Đảng.
Một điều ai cũng thấy rõ đó là, càng gần đến ngày đại hội Đảng thì hoạt động chống phá của các thế lực thù địch càng bước vào “cao điểm” quyết liệt. Thực chất đây là những âm mưu và hành động chống phá không chỉ nhằm vào Đại hội lần thứ XII của Đảng mà hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Vì vậy, cần vạch rõ sự xảo trá, ngụy biện cùng các thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và thâm hiểm trước những luận điệu chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch.
HOÀI NAM




