11:10, 05/10/2015

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

Với việc giải quyết thấu đáo những tranh chấp nhỏ trong dân; không để đơn thư khiếu nại vượt cấp, xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang là một trong những địa phương đi đầu của huyện về công tác hòa giải ở cơ sở.

Với việc giải quyết thấu đáo những tranh chấp nhỏ trong dân; không để đơn thư khiếu nại vượt cấp, xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang là một trong những địa phương đi đầu của huyện về công tác hòa giải ở cơ sở.


“Vác tù và hàng tổng”


Chúng tôi tới thôn Xuân Nam đúng lúc tổ hòa giải đang họp rút kinh nghiệm sau khi hòa giải thành công mâu thuẫn của 2 hộ trong thôn. Ông Lê Xuân Khiêm, Tổ trưởng tổ hòa giải cho biết, khi trong thôn có xích mích, tổ tới nắm tình hình, tìm hướng hòa giải; hòa giải xong lại họp rút kinh nghiệm.

 

Cán bộ tư pháp - hộ tịch xã phối hợp với tổ hòa giải thôn Xuân Nam bàn hướng hòa giải một vụ tranh chấp
Cán bộ tư pháp - hộ tịch xã phối hợp với tổ hòa giải thôn Xuân Nam bàn hướng hòa giải một vụ tranh chấp


 “Khi hòa giải phải xác định nói cái tình trước cái lý”, ông Khiêm chia sẻ. Được biết, tổ luôn kiên trì, bám sát thực tế. Năm 2013, biết việc một hộ dân nhận 26 triệu đồng tiền tạm ứng mua mì của người dân trong thôn nhưng cả năm sau, mì không thấy mà tiền cũng không trả, tổ hòa giải bàn hướng: Trước tiên, cần tìm hiểu hộ này có khó khăn trong buôn bán không; nếu không quá khó khăn thì vận động trả nợ; ngược lại, tổ sẽ vận động người tạm ứng tiền cho hoãn nợ một thời gian hoặc trả dần. Tìm hiểu xong, tổ hòa giải đến tận nhà, phân tích đúng sai, vận động hộ dân trả nợ. Sau 3 lần đi lại, hộ này đã trả nợ.


Ông Thái Ngọc Châu, thành viên tổ hòa giải vẫn chưa quên vụ cháy xảy ra năm 2013 làm 2,8ha mía của 3 hộ liền kề bị thiêu rụi. Sau khi phối hợp xác minh được nguyên nhân mía cháy do tư thù, tổ nói tình, nói lý, đưa cả nhân chứng ra đối chất, người đốt mía mới chịu nhận và đồng ý bồi thường. “Có người khuyên chúng tôi đừng “vác tù và hàng tổng”, nhưng cứ nghĩ có thể giữ được tình làng nghĩa xóm, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp là chúng tôi lại quyết tâm hòa giải”, ông Châu chia sẻ.  


Góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm


Ông Lê Thái Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Xuân cho biết, ở địa phương, tranh chấp chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, đường vận chuyển cây trồng, hoa màu, đòi nợ... Nhận thấy công tác hòa giải ở cơ sở góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, hỗ trợ chính quyền giải quyết tranh chấp, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, lãnh đạo xã luôn chú ý đến công tác này. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) xã được củng cố với 20 thành viên. Xã cũng chú ý phát huy vai trò của 3 báo cáo viên pháp luật xã, 6 tuyên truyền viên, 1 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, 1 nhóm phụ nữ với pháp luật và 29 thành viên thuộc 4 tổ hòa giải ở 4 thôn. Năm 2014 và 9 tháng năm 2015, xã đã phối hợp và tổ chức gần 20 buổi PBGDPL với gần 1.000 lượt người tham dự; phát hơn 150 tờ rơi, bộ tài liệu tuyên truyền; tư vấn pháp luật cho hơn 220 trường hợp. Xã cũng phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật cho công dân; phân bổ tài liệu trợ giúp pháp lý đúng đối tượng, kịp thời.


Việc tiếp dân tại UBND xã được thực hiện 2 buổi/tuần, góp phần giải đáp nhiều thắc mắc về pháp luật hay tiếp nhận đơn thư tranh chấp. Trường hợp tranh chấp gay gắt, lãnh đạo xã cùng các cán bộ và đại diện thôn, tổ hòa giải tới nắm tình hình, tiến hành hòa giải tại thôn và tiếp tục hòa giải tại xã nếu chưa thành.  


Từ năm 2012 tới nay, hầu hết tranh chấp trên địa bàn Diên Xuân đều được xã hòa giải thành, không có vụ việc nào phải chuyển lên huyện. 6 tháng đầu năm 2015, 100% vụ việc được xã hòa giải thành, riêng thôn Xuân Nam hòa giải thành ngay tại thôn 100% số vụ. Năm 2014, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã và tập thể thôn Xuân Nam được Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh khen thưởng.


N.V - H.Q