
Sư đoàn Phòng không 377 đóng quân trên địa bàn Cam Ranh, quản lý nhiều vũ khí trang bị hiện đại. Những năm qua, Sư đoàn đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Sư đoàn Phòng không 377 đóng quân trên địa bàn Cam Ranh, quản lý nhiều vũ khí trang bị hiện đại. Những năm qua, Sư đoàn đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Trên trận địa pháo phòng không Trung đoàn 591 (Sư đoàn Phòng không 377) những ngày giữa tháng 10, các khẩu đội miệt mài luyện tập phương án hiệp đồng đánh địch đột nhập đường không từ trên cao. Tiếng khẩu lệnh rền vang, các pháo thủ thực hiện nhanh nhẹn, thuần thục, chuẩn xác từng động tác. Trong phương án này, các chiến sĩ áp dụng mô hình “Hệ thống kiểm tra pháo thủ số 1 đạp cò đối với pháo 57mm”. Với phương pháp này, người kiểm tra chỉ cần quan sát qua hệ thống báo hiệu đèn, còi là có thể đánh giá chính xác trong huấn luyện bắn hiệp đồng, khắc phục được nhược điểm của phương pháp huấn luyện đạp cò khan, ảnh hưởng nhiều tới hệ số kỹ thuật của pháo phòng không.
Trung tá Nguyễn Quang Định, Trung đoàn trưởng cho biết, đây là một trong 5 mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đơn vị được áp dụng vào thực tế huấn luyện, đạt kết quả tốt và được Quân chủng Phòng không - Không quân đánh giá cao. Các mô hình còn lại là: đưa vào sử dụng thiết bị kiểm tra độ rơ ứng dụng trong huấn luyện, bắn đạn thật pháo 37mm; cải tiến thiết bị bắn kẹp nòng cho pháo phòng không 57mm kết hợp sử dụng cơ và điện; thiết bị kiểm tra hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm; thiết bị thống nhất điểm ngắm ban đêm...
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 591 luyện tập các phương án tác chiến. |
Các đơn vị khác thuộc Sư đoàn Phòng không 377 cũng nỗ lực sáng tạo để khắc phục khó khăn. Theo Thượng tá Lê Công Trường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Ra đa 292, dựa vào đặc thù của người lính ra đa và thực tế huấn luyện chiến đấu, những năm gần đây, đơn vị đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Điển hình là thiết bị “Tạo lệnh điều khiển để ngoài cho triển khai, thu hồi ăng-ten KE 92-09”. Trước đây, loại đài ra đa 18 có một số nhược điểm như: Quá trình cơ động huấn luyện chiến đấu, việc thu hồi, triển khai chỉ thực hiện được khi có đầy đủ cả xe ăng-ten và xe hiện sóng; tiêu tốn điện năng lớn; tuổi thọ của các khối phụ tùng thấp do nhiều hệ thống cùng hoạt động... Do vậy, đơn vị đã nghiên cứu thiết bị ứng dụng nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên. Qua kiểm nghiệm thực tiễn, sáng kiến này đáp ứng cất giấu 50% trang bị đài ra đa; có thể bố trí đội hình chiến đấu tùy ý giữa hai xe; diện tích bãi tập không cần quá rộng; đặc biệt là tiết kiệm được nhiên liệu và tăng tuổi thọ, giảm hao mòn cho khí tài. Ngoài ra, đơn vị còn nghiên cứu thành công thiết bị chuyển mạch kiểm tra, hiệu chỉnh máy hỏi không cần nối đài, bộ chuyển mạch hai máy hỏi dùng chung một ăng-ten. Những sáng kiến này từ khi được ứng dụng vào huấn luyện đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Nhờ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp trong huấn luyện, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn được nâng lên. Qua kiểm tra, 100% quân số Sư đoàn tham gia huấn luyện, gần 90% các khoa mục đạt loại khá, giỏi. Đại tá Phan Thanh Ngợi, Chính ủy Sư đoàn Phòng không 377 cho biết, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, chủ động vượt khó, tích cực, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.
M.Hùng





