
Ngày 7-11, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Diên Khánh diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn đồng bằng tỉnh Khánh Hòa (7-11-1964 - 7-11-2014). Dự lễ có các ông: Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Hồng Thái, Nguyễn Văn Tự - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị, thành phố; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; ....
Ngày 7-11, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Diên Khánh diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn đồng bằng tỉnh Khánh Hòa (7-11-1964 - 7-11-2014). Dự lễ có các ông: Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Hồng Thái, Nguyễn Văn Tự - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị, thành phố; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các nhân chứng lịch sử từng tham gia phong trào Đồng khởi...
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh và huyện Diên Khánh dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ cầu Thành. |
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Chiến Thắng đọc diễn văn ôn lại sự kiện Đồng khởi. Theo đó, sau một thời gian chuẩn bị, năm 1964, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định tiến hành đồng khởi ở hai huyện Diên Khánh và Ninh Hòa để giải phóng một số vùng nông thôn, mở rộng địa bàn cung cấp lương thực, thực phẩm, lực lượng phục vụ kháng chiến, góp phần cùng miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của địch. Sau 1 năm đồng khởi, vùng giải phóng của tỉnh đã mở rộng ra 46 thôn với trên 37.000 dân, vùng tranh chấp có 34 thôn với 32.400 dân. Chính quyền cách mạng đã phát triển du kích, xây dựng làng chiến đấu, thực hiện nhiều chính sách tiến bộ như chia ruộng đất, dạy bình dân học vụ... Ông Nguyễn Chiến Thắng khẳng định, phong trào Đồng khởi 1964 - 1965 ở Khánh Hòa là một chiến công đáng tự hào; là sự kiện quan trọng, trở thành mốc son sáng ngời trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Chiến Thắng kêu gọi toàn thể đoàn viên, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.
Cũng tại buổi lễ, ông Đặng Đức Lý (xã Diên Điền) - đại diện các nhân chứng kể lại phong trào Đồng khởi ở địa phương, sự đổi mới của quê hương sau 50 năm kể từ khi diễn ra sự kiện lịch sử này.
Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh và huyện Diên Khánh đã dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ cầu Thành (thị trấn Diên Khánh).
X.T





