01:11, 22/11/2014

Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) thu hẹp đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ

Thảo luận Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại hội trường sáng 21/11, đa số các đại biểu Quốc hội đồng tình với những quy định mới của Dự án Luật. Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) là 1/12 Dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, chưa thông qua tại kỳ họp này.

Thảo luận Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại hội trường sáng 21/11, đa số các đại biểu Quốc hội đồng tình với những quy định mới của Dự án Luật. Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) là 1/12 Dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, chưa thông qua tại kỳ họp này.
 

Đại biểu Quốc hội thảo luận Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).                                (Ảnh: Phương Hoa)
Đại biểu Quốc hội thảo luận Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). (Ảnh: Phương Hoa)


Hai trong nhiều quy định mới được đại biểu tập trung thảo luận là nâng thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ và thu hẹp đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.


Theo các đại biểu, Luật hiện hành quy định hai thời hạn phục vụ tại ngũ khác nhau (mười tám tháng và hai bốn tháng), hằng năm phải tổ chức tuyển quân, xuất ngũ hai đợt ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ khác của quân đội, địa phương gây tốn kém về vật chất và thời gian. Việc Dự án Luật nâng thời hạn phục vụ tại ngũ lên 24 tháng là cần thiết, hợp lý, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao.


Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị giảm thời gian tại ngũ xuống còn 12 tháng với lý do thời bình nhu cầu quân thường trực không quá cao, cần tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện cho công dân làm kinh tế phát triển đất nước. Đồng tình với quan điểm, đại biểu Nguyễn Văn Rinh (Hải Dương) đề nghị xem xét rút ngắn thời gian tại ngũ xuống 12 hoặc 18 tháng.


Về đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, nhiều đại biểu cho rằng, Luật hiện hành quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với đối tượng là học sinh, sinh viên còn quá rộng, làm ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng quân đội, tạo ra sự bất bình đẳng giữa con em nông dân với con em cán bộ, con nhà giàu...


Đại biểu Lê Việt Trường (An Giang) cho biết, hàng năm có 6 -7 triệu công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhưng Nhà nước chỉ gọi khoảng 6% trong số đó. Trong số này, có tới 79,4% là con em nông dân, chỉ có 2,24% con em cán bộ, 0,63% con em thợ thủ công... Chất lượng thành phần nhập ngũ cũng chưa tương xứng khi chỉ có khoảng 0,64% có trình độ cao đẳng, đại học 39% trình độ trung học cơ sở...


Qua thảo luận, nhiều đại biểu đồng tình khi dự án Luật đã đưa ra quy định chỉ tạm hoãn đối với đối tượng đang học tại trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; đang học chương trình đào tạo đại học thuộc hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, có một số đại biểu đề nghị phải quy định một cách cụ thể hơn nữa để tránh bị lợi dụng, đơn cử như trường hợp cùng một lúc nhận được giấy gọi nhập ngũ và giấy gọi nhập học đại học thì giải quyết ra sao?


Tại phiên thảo luận tổ chiều 12/11, nhiều đại biểu đề nghị Dự án Luật cần có thêm nghĩa vụ quân sự thay thế như đi dạy học, khám chữa bệnh ở đảo xa; đi lao động công ích, đóng tiền...Tuy nhiên, đề xuất này không được đại biểu ủng hội tại phiên thảo luận tại hội trường. Theo các đại biểu, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân nên không thể thay thế bằng tiền và một số hình thức khác.


Để nâng chất lượng gọi nhập ngũ, một số đại biểu đề nghị cần có cơ cấu hợp lý, cần tăng số lượng công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có chính sách đãi ngộ xứng đáng (học nghề, bảo hiểm xã hội, y tế ...) với người xuất ngũ; bố trí công việc hợp lý cho công chức sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự.


Theo Báo điện tử ĐCSVN