08:11, 04/11/2014

Lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả

4 năm qua (2010 - 2014), Đảng bộ xã Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã lãnh đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc.

4 năm qua (2010 - 2014), Đảng bộ xã Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã lãnh đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc.


Định hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi 


Năm 2010, Cam Hiệp Bắc có 821 hộ (nay là 910 hộ), chủ yếu làm nông nghiệp. Tuy người dân cần cù, chịu khó, song thu nhập vẫn thấp hơn một số xã khác bởi bà con chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi bằng giống cũ, ít áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ thực tế trên, Đảng ủy xã xác định, muốn tạo đột phá trong phát triển kinh tế, phải chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các vùng chuyên canh. 6 chi bộ với 73 đảng viên được phân công cùng các trưởng thôn tuyên truyền cho nhân dân về phát triển sản xuất.


Trong 4 năm qua, xã đã phối hợp với các đơn vị khuyến nông của huyện, tỉnh tổ chức gần 20 lớp tập huấn với hơn 700 lượt người về chuyển đổi giống mía, nuôi heo siêu nạc, xây hầm biogas, chăn nuôi tập trung...; cấp phát hơn 2.400kg lúa giống cho hơn 160 hộ. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã đánh giá từng vùng đất để xây dựng vùng chuyên canh phù hợp. Ví dụ, vùng đất trũng dọc kênh chính Nam được tập trung trồng sắn nước, kiệu, dưa hấu, bí đỏ - những loại cây cần nhiều nước, trồng ngắn ngày, giá trị kinh tế khá; những vùng trồng mì, mía kém hiệu quả chuyển sang chuyên canh xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc. Đến nay, hơn 70% diện tích đất trồng mì, mía không hiệu quả đã chuyển sang trồng xoài chất lượng cao. 244ha vườn tạp cũng được chuyển sang trồng xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc, nâng tổng diện tích chuyên canh xoài của xã lên hơn 300ha. Nhiều giống cây cũ được thay thế bằng giống mới, cho hiệu quả kinh tế cao, như việc chuyển sang trồng các giống mía mới đã giúp tăng năng suất từ 35 tấn/ha lên 55 - 60 tấn/ha. Nhờ đó, ở xã đã có những hộ đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng, như hộ ông Phạm Văn Đức (thôn Trung Hiệp 1) thu trung bình 400 triệu đồng/năm, có năm thu 800 triệu đồng nhờ chuyển 2 mẫu xoài Bồ xanh sang trồng xoài Úc; ông Nguyễn Văn Chương (thôn 2) thu nhập hơn 300 triệu đồng...

 

Thi công đường giao thông nông thôn ở xã Cam Hiệp Bắc.
Thi công đường giao thông nông thôn ở xã Cam Hiệp Bắc.


Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn cũng được xã quan tâm giúp đỡ. Đến nay, xã có hơn 600 lượt hộ được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ gần 10,6 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đạt dư nợ 2,8 tỷ đồng với gần 100 lượt hộ vay.


Đầu năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 10 triệu đồng/người/năm, nay tăng gần gấp đôi, khoảng 17 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo giảm từ 105 hộ (12,78%) xuống còn 41 hộ (4,61%).  


Vận động người dân bằng hiệu quả thực tế


Ông Trần Văn Vân, Bí thư Chi bộ thôn 2 chia sẻ, đường thôn 2 trước là đường mòn, lại đi qua một phần đất của dân, nổi tiếng bùn lầy, nước đọng.

Chi bộ đã bàn bạc, phối hợp với Mặt trận chọn vận động hộ ông Bùi Phi trước tiên, bởi đây là hộ rất có uy tín trong cộng đồng thôn. Do đó, khi ông Phi giải thích, bà con tin tưởng, đồng tình ủng hộ, không chỉ góp công lao động mà còn góp thêm 25 triệu đồng để mua lối đi qua đất của 1 hộ già cả, neo đơn, từ đó mở thông con đường dài 300m.


Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức họp dân để xin ý kiến, tạo sự đồng thuận. Mỗi chi bộ và thôn tự thống nhất chọn một đoạn đường xấu nhất, có mật độ đi lại cao nhất để vận động người dân ủng hộ, giám sát thi công chặt chẽ, nghiệm thu đảm bảo chất lượng tốt. Hiệu quả từ đoạn đường mẫu chính là lý lẽ thuyết phục nhất để người dân tiếp tục ủng hộ chính quyền nâng cấp, mở rộng những đoạn đường khác. Nhờ đó, 5 năm qua, nhân dân trong xã đã hiến hơn 20.000m2 đất làm đường.

 

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm: Đảng bộ xã Cam Hiệp Bắc có nhiều cố gắng trong lãnh đạo địa phương chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, cải thiện đời sống người dân. Vừa qua, Đảng bộ xã được đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những nỗ lực trên đã giúp Cam Hiệp Bắc đạt thêm 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 (chợ nông thôn, hộ nghèo, y tế), nâng tổng số tiêu chí đạt được là 14.


Theo ông Huỳnh Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã, chất lượng đảng viên được nâng lên chính là tiền đề giúp Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển. Năm 2010, toàn Đảng bộ chỉ có 6 đảng viên trình độ trung cấp chính trị, hiện nay, số này đã tăng lên 20 người. Đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học 24 người, tăng 16 người so với năm 2010. Từ năm 2010 đến 2013, Đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Năm 2013, Đảng bộ được Huyện ủy khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng 2 năm (2011 - 2012). Năm 2015, toàn Đảng bộ phấn đấu lãnh đạo địa phương hoàn thành tiếp 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là quy hoạch và nhà ở dân cư.


TIỂU MAI