
Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, đến thời điểm này, công tác phát triển đảng ở huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đầu nhiệm kỳ.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, đến thời điểm này, công tác phát triển đảng ở huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đầu nhiệm kỳ.
Tháng 9 vừa qua, anh Cao Giêng - thôn phó thôn Ko Lắc (xã Sơn Bình) vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Anh chia sẻ: “Được sự dìu dắt, động viên của những đảng viên đi trước, tôi đã hiểu thêm về mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Vì thế, tôi luôn chăm chỉ làm ăn để ổn định kinh tế gia đình, đồng thời tham gia nhiệt tình công việc của thôn, làng”. Từ khi được kết nạp Đảng, anh Giêng càng tích cực trong lao động sản xuất, công tác xã hội. Anh cho biết mới mở rộng thêm 3 sào cà phê, nâng diện tích trồng cà phê của gia đình lên 8 sào. Cùng với đó, nguồn thu từ 2 sào bắp, 2,5ha keo, 30 cây sầu riêng cũng giúp gia đình anh ổn định cuộc sống. Với vai trò là thôn phó, anh thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với người dân trong xóm để trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
![]() |
| Anh Cao Giêng chăm sóc cây cà phê. |
Trong khi đó, anh Cao Hà - công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã Ba Cụm Nam vừa được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức. Anh Hà được kết nạp Đảng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Sau khi ra trường về nhận công tác tại xã Ba Cụm Nam, anh vẫn không ngừng phấn đấu, xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên. Là đảng viên trẻ, anh Hà luôn năng động, nhiệt tình trong các sinh hoạt văn nghệ, thể thao ở xã, có nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động của Đoàn xã Ba Cụm Nam.
Sơn Bình và Ba Cụm Nam là 2 trong số các xã được đánh giá làm tốt công tác phát triển Đảng. Theo nghị quyết đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ xã Sơn Bình, cả nhiệm kỳ Đảng bộ phát triển từ 20 đến 25 đảng viên mới. Nhưng đến thời điểm hiện tại đã kết nạp được 28 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 7 đảng viên người dân tộc thiểu số. Dự kiến, đến hết nhiệm kỳ sẽ có thêm 8 quần chúng ưu tú được kết nạp. “Để đạt được kết quả đó, chúng tôi đã luôn sát sao, đôn đốc các chi bộ trực thuộc tích cực bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Trong đó, ưu tiên đối tượng người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ”, ông Đỗ Huy Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bình cho biết.
Đảng bộ xã Ba Cụm Nam đưa ra chỉ tiêu kết nạp Đảng đầu nhiệm kỳ là 25 người, nhưng đến tháng 8-2014 đã kết nạp được 28 người, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm hơn 35%. Tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác tạo nguồn như trình độ dân trí thấp, số lượng quần chúng ưu tú ít, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là chú trọng đối tượng giáo viên, cán bộ, công chức xã nên việc phát triển Đảng ở xã Ba Cụm Nam đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng.
| Đến thời điểm này của nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Khánh Sơn đã kết nạp được 297 đảng viên mới (vượt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra), trong đó có 98 đảng viên người dân tộc thiểu số. Về chất lượng đảng viên mới, có 256 đảng viên tốt nghiệp trung học phổ thông; 103 đảng viên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học. |
Đảng bộ huyện Khánh Sơn có 23 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, 95 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 1.022 đảng viên. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm. Hàng năm, huyện mở nhiều lớp cảm tình đảng cho quần chúng ưu tú; ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, hướng dẫn các chi, đảng bộ có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng.
Trong quá trình phát triển đảng viên, bên cạnh về số lượng, huyện luôn quan tâm đến vấn đề chất lượng đảng viên. So với nhiệm kỳ trước, trình độ văn hóa, chuyên môn của đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ này đã được nâng lên. Đối với những đảng viên mới kết nạp, các chi, đảng bộ thường xuyên theo dõi, giúp đỡ để họ nỗ lực phấn đấu, trau dồi bản thân. Bên cạnh đó, công tác xét chuyển sinh hoạt Đảng chính thức cho các đảng viên mới cũng được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục. Theo ông Trần Ngọc Sanh - Phó Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn, với việc quán triệt một cách sâu rộng, cùng công tác chuẩn bị nguồn, bồi dưỡng nguồn để kết nạp Đảng được thực hiện tích cực, dự kiến từ nay đến hết nhiệm kỳ, số lượng đảng viên mới được kết nạp sẽ tăng thêm. “Thông tin từ nhiều chi, đảng bộ cho biết, số hồ sơ của quần chúng ưu tú chuẩn bị được kết nạp Đảng trong dịp cuối năm 2014 và đầu năm 2015 còn khá nhiều. Điều đáng mừng là chất lượng của những quần chúng ưu tú này đều đáp ứng được yêu cầu”, ông Sanh cho biết.
N.T




