11:09, 29/09/2014

Nghĩa tình ngày gặp lại

Ngày 27-9, lần đầu tiên tại Nha Trang, gần 50 cựu chiến binh quân tình nguyện Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang sinh sống ở Khánh Hòa đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày quân tình nguyện Bộ đội Biên phòng Việt Nam sang giúp nước bạn Campuchia.

Ngày 27-9, lần đầu tiên tại Nha Trang, gần 50 cựu chiến binh quân tình nguyện Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam đang sinh sống ở Khánh Hòa đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày quân tình nguyện BĐBP Việt Nam sang giúp nước bạn Campuchia.


Năm 1989, người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng đã tạm biệt Campuchia sau khi hoàn thành sứ mạng giúp nhân dân đất nước Chùa Tháp thoát khỏi nạn diệt chủng. Để hun đúc tinh thần quốc tế cao cả, năm 2014, Ban liên lạc quân tình nguyện BĐBP tại Campuchia của các tỉnh, thành phố được thành lập. Đại tá Bùi Long, nguyên Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam là một trong những người nhóm họp những đồng đội ưu tú này. BĐBP Khánh Hòa khi tham gia quân tình nguyện giúp bạn Campuchia có quân số khoảng một đại đội, được rải đều ở 7 trung đoàn. Vì vậy, suốt 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế, cán bộ chiến sĩ biên phòng Khánh Hòa hầu như có mặt khắp mọi vùng miền của đất nước Chùa Tháp. Đại tá Phan Lê Văn, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng cảng Cam Ranh đang được giao nhiệm vụ làm Trưởng Ban liên lạc quân tình nguyện giúp Campuchia của BĐBP Khánh Hòa. Hơn một tháng nay, Đại tá Văn lặn lội khắp các địa phương trong tỉnh tìm kiếm anh em để có cuộc gặp mặt đầu tiên đầy cảm xúc tình đồng chí, đồng đội vào một ngày cuối tháng 9.

 

Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm tại Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa.
Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm tại Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa.


Tại cuộc gặp mặt, những câu chuyện đầy cảm động đã được ôn lại. Ngày 30-1-1979, theo yêu cầu của đất nước bạn, 2 đại đội Công an vũ trang thuộc Đoàn 71 đã có mặt tại Phnompenh. Tháng 2-1979, Công an vũ trang của nhiều tỉnh thành, trong đó có Khánh Hòa với quân số đông nhất hình thành 6 trung đoàn cơ động lên đường sang Campuchia triển khai nhiệm vụ chiến đấu ở các tỉnh thuộc vùng biển phía Nam nước bạn và toàn tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan. Ngoài ra, Công an vũ trang còn có 1 trung đoàn bảo vệ Trung ương bạn và một đơn vị chuyên gia. Các trung đoàn chiến đấu có mặt tại những địa bàn nóng bỏng, gian khổ và ác liệt nhất. Những địa danh như Poipet, Pailin, Caomelai... khiến cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện của BĐBP không bao giờ quên bởi những cơn sốt rét ác tính và những trận đụng độ ác liệt. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, các đơn vị quân tình nguyện BĐBP Việt Nam đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, mưu trí, lập nên những chiến công oanh liệt. Các Trung đoàn Biên phòng đã chiến đấu hàng trăm trận, diệt hàng ngàn tên địch, bắt giữ hơn 3.000 tên, thu 700 súng các loại; triệt phá 23 căn cứ của địch dọc biên giới Thái Lan. Ghi nhận thành tích của các đơn vị BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Campuchia, Đảng và Nhà nước ta đã tuyên dương Trung đoàn 14; Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 2 và Tiểu đoàn 218 thuộc Trung đoàn 14 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.


Đại tá Phan Lê Văn chia sẻ: “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, ngoài hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh; phần lớn trở về Tổ quốc nhưng do các Trung đoàn BĐBP giải thể, hầu hết anh em biên phòng tỉnh nào về tỉnh đó. Cũng có một số chuyển sang đơn vị quân đội và khá nhiều anh em phục viên, chuyển ngành”. Trong buổi gặp mặt, tuy người còn, người mất nhưng với các cựu quân tình nguyện của BĐBP Khánh Hòa, 10 năm làm nhiệm vụ giúp nước bạn là khoảng thời gian không thể nào quên. Sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia là niềm tự hào của bộ đội và nhân dân Việt Nam.


Tại buổi gặp mặt, Đại tá Bùi Long thay mặt lãnh đạo chỉ huy các trung đoàn đã chuyển quà của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và các cơ quan đơn vị phía Nam đến Ban liên lạc quân tình nguyện BĐBP Khánh Hòa. Đại tá Lê Như Hải, Chính ủy BĐBP Khánh Hòa cũng bày tỏ tình cảm sâu sắc của BĐBP Khánh Hòa trước những người anh, người đồng chí, đồng đội từng là quân tình nguyện của BĐBP Khánh Hòa làm nhiệm vụ trên đất nước Campuchia, để hôm nay đất nước Chùa Tháp phồn vinh, tươi đẹp hơn...


Nguyễn Xuân