11:09, 15/09/2014

Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Những năm qua, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) luôn coi trọng việc nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đến nay, có 422 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 36% tổng số đảng viên toàn huyện, tăng 16% so với năm 2012.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) luôn coi trọng việc nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, có 422 đảng viên là người DTTS, chiếm 36% tổng số đảng viên toàn huyện, tăng 16% so với năm 2012.


Huyện miền núi Khánh Vĩnh có gần 37.000 dân, trong đó người DTTS chiếm hơn 75%. Xác định đội ngũ đảng viên người DTTS sẽ là lực lượng nòng cốt giúp các cấp, ngành triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước tại địa phương, những năm qua, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai nhiều biện pháp để phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đảng viên người DTTS. Cụ thể như: đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động, xem xét, sàng lọc để có kế hoạch bồi dưỡng, cử các đảng viên có kinh nghiệm, am hiểu phong tục của đồng bào về công tác ở địa phương... Ông Phan Văn Tiến - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Khánh Vĩnh cho biết: “Các tổ chức cơ sở đảng luôn hướng tới các đối tượng như: con em gia đình có truyền thống cách mạng, thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp về công tác ở địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên... để bồi dưỡng, kết nạp Đảng”.


Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giảng dạy ở các lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng là người DTTS; tổ chức mở lớp theo cụm nhằm tạo thuận lợi cho người học, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên. Mặt khác, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo các đơn vị trường học mở các lớp bổ túc cho quần chúng ưu tú là người DTTS để có cơ sở đẩy mạnh việc tạo nguồn kết nạp đảng viên. Cùng với đó, Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu.


Nhờ triển khai nhiều biện pháp, số lượng đảng viên người DTTS của huyện đã tăng lên rõ rệt. Tính đến tháng 9-2014, Đảng bộ huyện có 1.156 đảng viên sinh hoạt ở 31 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 422 đảng viên là người DTTS, chiếm 36% tổng số đảng viên toàn huyện, tăng 16% so với năm 2012. Riêng 9 tháng năm 2014, toàn huyện đã kết nạp 63 đảng viên mới, trong đó có 16 đảng viên là người DTTS, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao. Đến nay, có 72% đảng viên tốt nghiệp văn hóa 12/12, hơn 25% có trình độ cao đẳng, đại học, 50% có trình độ trung cấp. Từ năm 2012 đến nay, trong số 220 đảng viên mới kết nạp, có 16 đảng viên người DTTS có trình độ đại học, cao đẳng, 15 đảng viên trình độ trung cấp. “Hiện nay, đảng viên người DTTS đã tăng nhiều hơn về số lượng cũng như trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, là cơ sở tạo nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận sau này”, ông Tiến nói.


Ở Khánh Vĩnh, xã Khánh Hiệp là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng. Hiện xã có 9 chi bộ với 78 đảng viên, trong đó 41 đảng viên người DTTS. Ông Cao Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hiệp cho biết: “Đảng viên người DTTS hiểu rất rõ đồng bào dân tộc ở địa phương thiếu gì, cần gì để từ đó tham mưu, đề đạt Đảng, cấp trên quan tâm, có những chính sách thực hiện phù hợp, hoặc nắm bắt tốt tâm lý của nhân dân để có phương pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả. Từ việc vận động đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đến việc cho con em đi học, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn an ninh trật tự... lĩnh vực nào cũng rất cần có tiếng nói của họ”.


KIM OANH