01:09, 24/09/2014

Hướng tới Đại hội VIII MTTQ Việt Nam: Mặt trận chủ động đến với dân bằng cả tấm lòng

Tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng xã hội luôn là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó cũng là trách nhiệm nặng nề, là niềm tin cậy của đất nước, dân tộc và nhân dân dành cho Mặt trận. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, tổ chức Mặt trận phải đến với dân bằng cả tấm lòng.

Tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng xã hội luôn là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó cũng là trách nhiệm nặng nề, là niềm tin cậy của đất nước, dân tộc và nhân dân dành cho Mặt trận. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, tổ chức Mặt trận phải đến với dân bằng cả tấm lòng.
 

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà đoàn đại biểu người uy tín dân tộc Mông tỉnh Hòa Bình (Ảnh: TH)
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà đoàn đại biểu người uy tín dân tộc Mông tỉnh Hòa Bình (Ảnh: TH)


Hiến pháp năm 2013 đã hiến định: “MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…”. Điều hiến định này là sự đổi mới quan trọng của Hiến pháp, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, đặt lên vai MTTQ các cấp một trách nhiệm hết sức khó khăn. Điều này đòi hỏi MTTQ các cấp phải đổi mới tổ chức, phải cải tiến cách làm để có thể thực hiện hiệu quả nhất điều Hiến định này của Hiến pháp.


Tại nhiều hội thảo góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiều nhân sỹ, trí thức, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng: Vẫn còn những vấn đề nhân dân bức xúc như tình trạng tham nhũng, tiêu cực về đất đai, ô nhiễm môi trường và nhiều chính sách không sát thực với cuộc sống của nhân dân. Nhiều vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài diễn ra, một phần là do Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở chưa thực sự đối thoại với người dân, chưa gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân… Cùng với đó, trong thời gian qua, tiếng nói của các đại biểu MTTQ tại các cuộc họp của cơ quan quyền lực, cơ quan hành pháp còn mờ nhạt.


Để khắc phục được những hạn chế nêu trên, nhiều ý kiến cho rằng, MTTQ các cấp phải có định hướng rõ ràng, phải có chương trình hành động trong thời gian ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Chương trình công tác phải mang tính đồng bộ, đồng thời phải có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là phải có tính thực thi cao.


Luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Muốn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của dân thì Mặt trận phải chủ động đổi mới công tác tiếp dân, chủ động tiếp xúc với dân, không ngồi đợi dân đến. Đây là khâu đầu tiên của quy trình hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của dân.


Luật sư Lê Đức Tiết nhấn mạnh, cán bộ Mặt trận phải chủ động thâm nhập, tiếp xúc nhiều hơn nữa với nhân dân để phát hiện, tìm hiểu nguyên nhân và thực trạng nguyện vọng, bức xúc của dân để có kế hoạch giải quyết ngay từ đầu, không để biến thành điểm nóng.


Về công việc tiếp dân, không nên "khoán trắng" cho nhân viên thừa hành. "Kinh nghiệm cho thấy, khi có sự đối thoại trực tiếp, chân thành của người lãnh đạo Đảng, người đứng đầu chính quyền, Mặt trận với dân thì các vụ khiếu kiện nhanh chóng được giải quyết. Khiếu kiện do vậy được giảm đi” - Luật sư Lê Đức Tiết nhấn mạnh.


Cùng quan điểm với Luật sư Lê Đức Tiết, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng chia sẻ: MTTQ là nơi phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Muốn như vậy phải đi sát nhân dân, lắng nghe mọi ý kiến của nhân dân; từ đó, phản ánh ý kiến của nhân dân đến các cấp lãnh đạo về số đông ý kiến nhân dân như thế nào, nguyện vọng nhân dân ra sao; phải nói đúng tiếng nói của dân, nghe rồi phải nói, phản ánh được ý kiến thật của dân đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Mặt trận các cấp thường xuyên tập hợp các ý kiến đó, phản ánh đến Đảng, Nhà nước. Có như thế thì không có tình trạng bất bình trong dân. Như vậy, dân sẽ gắn bó mật thiết với Mặt trận.


Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Hậu lưu ý: MTTQ Việt Nam không chỉ là tổ chức hiệu triệu, tuyên truyền, vận động phong trào, mà cần chuyển sang là Mặt trận hiệu triệu, tuyên truyền, vận động phong trào, giám sát xã hội, tham chính bằng phản biện xã hội vì mục tiêu chung của dân tộc. Đối tượng tập hợp vào Mặt trận cần được mở rộng hơn so với những thời kỳ trước đây. Mặt trận cần mở rộng các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhằm tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp xã hội, trên cơ sở bao dung, nhân ái, đồng thuận xã hội và đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong Đảng và người ngoài Đảng, mọi thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay ở nước ngoài, không phân biệt đối xử và kỳ thị ...


Nhiều đại biểu cho rằng, việc tín nhiệm của người dân đối với Mặt trận là tùy thuộc vào Mặt trận có bản lĩnh phản ánh trung thành tiếng nói của dân với Đảng và Nhà nước hay không?; Có góp phần chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được hay không ?... Nhân dân mong muốn các đại biểu dân cử là đại diện của MTTQ phải phản ánh đầy đủ, trung thực, nói thẳng, nói thật về những nguyện vọng, bức xúc của nhân dân. Hơn ai hết, cán bộ Mặt trận phải là những người có điều kiện gần gũi nhất với nhân dân.

 

. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho bà con nghèo biên giới tại tỉnh Sơn La. (Ảnh: TH)
. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho bà con nghèo biên giới tại tỉnh Sơn La. (Ảnh: TH)


Khẳng định trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong phương châm công tác, chúng tôi đặt mục tiêu, Mặt trận phải lắng nghe nhân dân nói, lắng nghe rồi truyền đạt đến những địa chỉ cần thiết để các cấp lãnh đạo có thể tiếp nhận những thông tin đó, đồng thời theo dõi việc trả lời. Vấn đề là chúng ta phải thu nhận chính xác ý kiến từ người dân và tập hợp cho đúng. Cùng một vấn đề, có thể nhân dân có ý kiến khác nhau. Nếu chỉ nói một ý kiến, một loại chưa chắc đã đúng, nên yêu cầu lắng nghe phải có tính toàn diện, lắng nghe rồi, phân loại ra và phải truyền đạt đầy đủ ý kiến đó với các cấp có liên quan.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định: Ở đâu nhân dân muốn nói, đóng góp, cảm thấy chưa được kịp thời, chưa được đầy đủ thì Mặt trận phải là địa chỉ cuối cùng để nhân dân tìm đến góp ý và nhân dân có quyền đặt ra yêu cầu đó.


Theo Báo điện tử ĐCSVN