01:09, 25/09/2014

Nỗ lực xây dựng địa phương

Hội Cựu chiến binh xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) là một trong những hội cấp cơ sở thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh gương mẫu.

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) là một trong những hội cấp cơ sở thực hiện tốt phong trào CCB gương mẫu.


Kết quả tốt  


Đi trên đoạn đường dài hơn 1,5km qua 2 thôn Lam Sơn và Tân Sinh Đông của xã Cam Thành Bắc hôm nay, chúng tôi không còn thấy cảnh rác thải vứt bừa bãi, người dân lái xe phóng nhanh vượt ẩu… Có được điều đó là nhờ nỗ lực của Hội CCB xã. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thôn Tân Sinh Đông) cho biết: “Từ khi xây dựng đoạn đường an toàn giao thông (ATGT) do Hội CCB tự quản, con đường trước nhà tôi không còn xảy ra tai nạn giao thông, nạn trộm cắp vặt cũng đỡ hẳn”. Được biết, đây là đoạn đường có mật độ giao thông khá cao, trước đây thường xảy ra tai nạn giao thông, vệ sinh môi trường không đảm bảo…


Ngoài ra, Hội còn tập hợp, vận động hội viên (HV) tham gia nhiều phong trào thi đua. Trong phong trào hiến máu nhân đạo, các HV đã hiến hàng trăm đơn vị máu, trong đó có HV hiến máu hơn 50 lần. Trong hoạt động giúp nhau làm giàu chính đáng, sau 5 năm (2009 - 2014), Hội đã xóa được 100% hộ nghèo (7 hộ); số hộ khá, giàu tăng 25%. Hiện nay, Hội có 1 HV sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 3 HV đạt cấp tỉnh và nhiều HV đạt cấp huyện, xã.

 

Cựu chiến binh xã tham gia tổ thu gom rác thải.
Cựu chiến binh xã tham gia tổ thu gom rác thải.


5 năm qua, các HV đã ủng hộ hơn 60 triệu đồng vào các quỹ nghĩa tình, tích cực vận động nhân dân trong việc đền bù, giải tỏa phục vụ các dự án trên địa bàn, đóng góp nhiều ngày công lao động nạo vét kênh mương nội đồng… Những kết quả này chính là sức hút để Hội CCB xã tập hợp được nhiều HV. Từ 104 HV năm 2009, hiện nay, Hội đã phát triển lên 159 HV sinh hoạt tại 8 chi hội. Câu lạc bộ (CLB) Cựu quân nhân cũng tăng từ 6 CLB năm 2009 lên 8 CLB. Nhiều năm liền, Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Theo bà Nguyễn Thị Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, điểm mạnh của Hội là các HV đều được tôi luyện qua môi trường quân đội nên luôn đi đầu, gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào của địa phương.


Nỗ lực tìm hướng đi


Ông Lê Công Lương - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, để thực hiện hiệu quả đoạn đường ATGT, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền trong HV CCB và cựu quân nhân. Qua đó, vận động nhân dân nâng cao ý thức pháp luật về ATGT. 100% HV CCB đăng ký cam kết tuân thủ Luật Giao thông đường bộ... Các CCB thuộc chi hội có đoạn đường ATGT trực tiếp tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ.


Số lượng HV là đảng viên chiếm tỷ lệ khá (khoảng 40%) cùng với việc nhiều cán bộ Hội tham gia các hoạt động chính quyền là mặt thuận lợi của Hội trong việc tuyên truyền, vận động HV tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, giúp nhau làm giàu chính đáng. Thường trực Hội đề xuất xã cho gia đình CCB nghèo được nhận đất 5% với mức ưu đãi để sản xuất và tạo điều kiện cho CCB, cựu quân nhân được tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn vay ưu đãi ủy thác qua tổ chức Hội. Nhờ đó, năm 2009, Hội có 5 tổ vay vốn, dư nợ hơn 1,7 tỷ đồng; hiện nay đã tăng lên 8 tổ vay vốn với dư nợ 6,7 tỷ đồng. Nguồn quỹ Hội do các thành viên đóng góp (hiện đã có 81 triệu đồng) nhằm để HV thăm hỏi, tương trợ lẫn nhau. Để HV nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh, Hội phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức nhiều đợt tập huấn về chương trình khuyến nông, khuyến ngư… Nhờ nguồn vốn vay do Hội vận động, nhiều HV khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo như: HV Trần Xuân Long (chi hội thôn Tân Quý), HV Trần Trọng Miên (chi hội thôn Lam Sơn)… Một số HV khác đang trở thành gương sáng trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh như: HV Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Đình Kim, Vũ Đình Duyên, Nguyễn Văn Châu…


Theo ông Nguyễn Hồng Kinh - Chủ tịch Hội CCB huyện Cam Lâm, vừa qua, tổng kết 5 năm phong trào CCB gương mẫu huyện, Hội CCB xã Cam Thành Bắc có 2 cá nhân được nhận giấy khen của Hội CCB huyện, 1 cá nhân được đề nghị Hội CCB tỉnh khen thưởng. Bên cạnh đó, tập thể Hội được Hội CCB huyện đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.


TIỂU MAI