10:04, 11/04/2014

Nói dân hiểu, làm dân tin

Với phương châm "Kính trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", Sư đoàn Bộ binh 305 đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân thông qua hoạt động dân vận.

Với phương châm “Kính trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Sư đoàn Bộ binh 305 đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân thông qua hoạt động dân vận.


Thượng tá Trịnh Việt Thành, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn chia sẻ, một trong những yếu tố quan trọng để công tác dân vận đạt hiệu quả là phải luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó cùng chính quyền và nhân dân tháo gỡ khó khăn. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đổi mới phương thức dân vận theo hướng gần dân, gần cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Theo đó, tổ (đội) công tác thường xuyên bám, nắm địa bàn, kịp thời có mặt ở những khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn... thực hiện phương châm “Kính trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. 10 năm qua, đơn vị đã tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền với gần 18.000 lượt người nghe. Đồng thời, có 10 đầu mối kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhà trường trên địa bàn đóng quân. Qua đó tạo được sự gắn bó giữa đơn vị và địa phương, tăng thêm tình đoàn kết quân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ Tổ quốc, tinh thần cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

 

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 305 giúp nhân dân xã Khánh Hiệp (Khánh Vĩnh) làm đường liên thôn.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 305 giúp nhân dân xã Khánh Hiệp (Khánh Vĩnh) làm đường liên thôn.


Theo Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 305, điểm nổi bật trong thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua là việc các đơn vị đã tích cực cùng chính quyền địa phương tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt. Nhờ có mục tiêu, chương trình cụ thể, nội dung, hình thức phù hợp nên các hoạt động đem lại hiệu quả cao. Đến nay, Sư đoàn đã xây dựng 6 tổ công tác dân vận với gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân hàng nghìn ngày công lao động, tu sửa gần 4km đường giao thông nông thôn; nạo vét 13km kênh, mương thủy lợi...


Bà Lê Phạm Thùy Ngân, Bí thư xã Cam Tân, năm 2011, xã đã kết nghĩa với Tiểu đoàn 674, Sư đoàn Bộ binh 305. Từ đó đến nay, 2 đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tích cực giúp đỡ nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn gần gũi, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân hàng trăm ngày công lao động; hỗ trợ xây 1 nhà tình nghĩa cho hộ chính sách trong xã.  


Bên cạnh đó, hàng năm, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn. 5 năm gần đây, Sư đoàn đã quyên góp 1.200 bộ quần áo mới, hơn 3.000 quyển vở, sách giáo khoa tặng học sinh nghèo hiếu học vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt, tặng 16 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, trị giá gần 30 triệu đồng. Ngoài ra, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 lượt người dân, xây 20 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với kinh phí gần 700 triệu đồng.


Thông qua các hoạt động dân vận phong phú và đa dạng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn có điều kiện rèn luyện, trưởng thành, nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về phẩm chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của anh “Bộ đội cụ Hồ” và mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân.


THÀNH NAM