01:04, 03/04/2014

Lễ thượng cờ cấp quốc gia tàu ngầm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Sáng 3-4, tại Quân cảng Lữ đoàn 189 (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ cấp quốc gia  tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP. Hồ Chí  Minh.

Sáng 3-4, tại Quân cảng Lữ đoàn 189 (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ cấp quốc gia  tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP. Hồ Chí  Minh.


Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Khánh Hòa, dự lễ có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng – Phó Bí  thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao quốc kỳ cho Thuyền trưởng Tàu ngầm Hà Nội.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao quốc kỳ cho Thuyền trưởng Tàu ngầm Hà Nội và Tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh.

 


Tại buổi lễ, Quân chủng Hải quân đã công bố quyết định Điều động và đưa tàu ngầm  HQ-182 Hà  Nội  và HQ-183 TP. Hồ Chí  Minh vào biên chế trang bị cho Lữ đoàn 189.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao cờ cho thuyền trưởng 2 tàu ngầm  HQ-182 Hà  Nội và  HQ- 83 TP. Hồ Chí  Minh. Đúng 8h45 phút ngày 3-4, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên 2 tàu ngầm HQ-182 Hà  Nôi và HQ-183 TP. Hồ Chí  Minh.


Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Lễ thượng cờ cấp quốc gia 2 tàu ngầm HQ-182 Hà  Nội và  HQ- 83 TP. Hồ Chí  Minh là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới, đặc biệt quan trọng của Hải quân nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ; Việt Nam  hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ, để bảo vệ Tổ quốc, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Thủ  tướng yêu cầu lực lượng Hải quân phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, hoàn thành xuất sắc các trọng trách, các nhiệm vụ được giao để Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam thực sự là lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lực lượng nòng cốt có sức chiến đấu cao trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào.


Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong tiến trình hiện đại hóa Hải quân nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, thủ tướng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ quý báu của nước Nga và bạn bè Quốc tế.

 

Thủy thủ Tàu ngầm Hà Nội kéo cờ trên nóc tàu.

 

Cờ tổ quốc và cờ quân chủng Hải quân tung bay trên Tàu ngầm HQ-182 Hà  Nội HQ-183 TP. Hồ Chí  Minh.


HQ-182 Hà  Nội HQ - 183 TP. Hồ Chí  Minh là hai tàu ngầm trong số 6 chiếc thuộc lớp Kilo, thế hệ thứ 3 mà Việt Nam đặt mua của Nga, được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Admiralty. Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội được tàu vận tải hạng nặng Rolldock Sea vận chuyển từ cảng Saint Petersburg (Nga) về vịnh Cam Ranh đêm 31-12-2013; tàu ngầm HQ-183 TP. Hồ Chí  Minh được vận chuyển từ Kaliningrad - Nga về Cam Ranh ngày 20-3.  Được biết, tàu ngầm  lớp Kilo 636 dài 73,8 m, rộng 9,9 m, có lượng giãn nước từ 3.000 - 3.950 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình là 240 m và có thể lặn sâu tối đa 300 m. Tàu có tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm. Trên tàu trang bị nhiều vũ khí hiện đại.


X.T-M.H