05:04, 12/04/2014

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sư đoàn Bộ binh 305

Ngày 12-4, tại TP. Nha Trang, Sư đoàn Bộ binh 305 (Quân khu 5) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (12-4-1994 – 12-4-2014). Đến dự có các ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa...

Ngày 12-4, tại TP. Nha Trang, Sư đoàn Bộ binh 305 (Quân khu 5) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (12-4-1994 – 12-4-2014). Đến dự có các ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; thiếu tướng Lê Anh Thơ, Phó Chính ủy Quân khu 5, thiếu tướng Lê Văn Hoàng, Chính ủy Tổng Cục hậu cần.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tham quan mô hình huấn luyện của Sư đoàn Bộ binh 305.


Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn Bộ binh 305 được thành lập với nhiệm vụ chính trị trung tâm là phúc tra, đăng ký, quản lý, huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) trên địa bàn 3 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên và Đắk Lắk. Với phương châm “Đến từng nhà, gặp từng người; thực hiện 3 gặp, 4 biết”, chủ động khắc phục khó khăn, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương.


20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay lực lượng DBĐV, tỷ lệ quân nhân dự bị được biên chế đạt trên 94%, trong đó, tỷ lệ biên chế đúng chuyên nghiệp quân sự đạt gần 82%. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, từ năm 1994 đến nay, Sư đoàn tổ chức được 60 lớp tập huấn với hơn 5.000 lượt cán bộ tham gia. Hằng năm, quân số huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 97% trở lên; kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 75-80% khá, giỏi; các cuộc diễn tập sử dụng QNDB bắn đạn thật đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Đại tá Ngô Quang Trung, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 305 trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

 


Bên cạnh đó, Sư đoàn đã tổ chức 60 lần hành quân về các địa phương kết nghĩa, địa bàn huấn luyện quân nhân dự bị và địa bàn được phân công làm công tác dân vận với hơn 25.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia để giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Với điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng Sư đoàn đã đầu tư hơn 600.000.000đ để tô trát nhà, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng và phụng dưỡng 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Với những thành tích đã đạt được, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và chính quyền các địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý; Sư đoàn có 2 tập thể được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; năm 2013 Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.


Dịp này, 25 tập thể và cá nhân được Sư đoàn khen thưởng trong đợt thi đua đột kích chào mừng ngày thành lập.


Mạnh Hùng