12:02, 20/02/2014

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ

Năm 2014 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn là "Năm Thanh niên tình nguyện" nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Năm 2014 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn là “Năm Thanh niên tình nguyện” nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn anh Võ Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xung quanh vấn đề này.

 

- Ông có thể cho biết “Năm Thanh niên tình nguyện” sẽ được triển khai như thế nào tại Khánh Hòa?


- Đối với tuổi trẻ cả nước, năm 2014 còn là năm kỷ niệm 15 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện” và 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”. Với những ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn các cấp trong năm này là tập trung phát huy trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên để tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc đẩy mạnh thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” và triển khai hiệu quả Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020”.

 

  Anh Võ Hoàn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.
Ông Võ Hoàn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.


Đồng thời, tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện”, nhất là chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất l­ượng. Đẩy mạnh việc huy động nguồn lực xây dựng nhà nhân ái, nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo... Ngoài ra, các cấp bộ đoàn cần định hướng, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp củng cố và phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ và lực lượng doanh nhân trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp bộ đoàn hướng dẫn, tổ chức cho mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện trong năm; mỗi cơ sở đoàn xây dựng một đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ.


- Ông có thể nói rõ hơn về những hoạt động nổi bật của “Năm Thanh niên tình nguyện”?


- Để “Năm Thanh niên tình nguyện” thực sự ghi dấu phong trào tuổi trẻ tình nguyện, Tỉnh đoàn đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu. Theo đó, yêu cầu 100% tổ chức đoàn từ cấp tỉnh đến huyện có công trình thanh niên; 100% tổ chức đoàn ở cơ sở có công trình hoặc phần việc thanh niên; 100% đoàn xã tại các xã trong Chương trình xây dựng nông thôn mới có kế hoạch và tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đoàn cơ sở khu vực khác lựa chọn thực hiện ít nhất một việc làm thiết thực xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn huy động từ nguồn xã hội hóa để trao học bổng, giải thưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi (đạt mức 500 triệu đồng); mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động hướng về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 100% cơ sở đoàn có công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”. Mỗi đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đăng ký và giúp đỡ ít nhất một thanh niên chậm tiến (nếu có) trở nên tiến bộ. Tất cả cơ sở đoàn tổ chức tốt “Ngày hội thanh niên hành động vì người nghèo”, “Ngày hội thanh niên hành động hiến máu tình nguyện”; xây dựng và duy trì tốt hoạt động đội thanh niên tình nguyện tại chỗ...


Một số hoạt động nổi bật dự kiến trong năm như: Lễ phát động “Tháng Thanh niên” và tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” cấp tỉnh, phát động cuộc thi “Nếu tôi là Chủ tịch UBND tỉnh”; Hội thi báo cáo viên giỏi nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn (26-3); Liên hoan các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động tốt và công tác xã hội; Ngày hội thanh niên khỏe. Ngoài ra còn có các hoạt động: Giao lưu và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày hội Thanh niên hành động vì Trường Sa; Ngày hội Thanh niên hiến máu tình nguyện và tuyên dương thanh niên tình nguyện hiến máu. Bên cạnh đó sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; Ngày hội Thanh niên nông thôn đua tài; Festival thanh niên sản xuất giỏi; Hội thi tìm hiểu Chương trình xây dựng nông thôn mới; Hội thi văn nghệ thanh niên công nhân...

 

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân ở xã Ninh Vân (Ninh Hòa).
Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân ở xã Ninh Vân (Ninh Hòa).


- Làm thế nào để “Năm Thanh niên tình nguyện” đạt hiệu quả cao nhất, thưa ông?


- Để triển khai thắng lợi “Năm Thanh niên tình nguyện” 2014, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các hoạt động trong năm phải đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực và tính bền vững; đồng thời phải thường xuyên, liên tục, tránh ra quân với các hoạt động hình thức và sau ra quân không có nội dung hoạt động. Đồng thời, đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đăng ký những nội dung thực hiện cụ thể.


Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tin tưởng “Năm Thanh niên tình nguyện” sẽ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và tổ chức được nhiều công trình, phần việc thanh niên. Phong trào thanh niên tình nguyện sẽ đi vào thiết thực, hiệu quả, là cơ sở để tiếp tục phát triển phong trào trong thời gian tới.


- Xin cảm ơn ông!


Thiên Trường