10:10, 03/10/2013

Gắn thực hiện Nghị định 41 với Chương trình xây dựng nông thôn mới

Sáng 3-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 3-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Thời gian qua, một số xã của TP. Nha Trang và thị xã Ninh Hòa được nâng lên thành phường khiến đối tượng vay vốn bị thu hẹp. Thống nhất với ý kiến nhiều đại biểu, ông Trần Sơn Hải đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa làm rõ những quy định còn chưa rõ ràng, bất cập để kiến nghị Trung ương điều chỉnh, bổ sung Nghị định 41 và thông tư hướng dẫn; làm rõ đối tượng, loại cơ sở hạ tầng nông thôn được vay ưu đãi và phương thức vay. Nghị định 41 quy định cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa khai thác được nguồn lực này. Ông Trần Sơn Hải cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn thực hiện Nghị định 41 với Chương trình xây dựng nông thôn mới.


Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, đến cuối tháng 8-2013, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn tỉnh là 3.283 tỷ đồng với hơn 129.200 khách hàng, chiếm 13,73% dư nợ cho vay toàn tỉnh, tăng 10,68% so với năm 2010. Doanh số cho vay 3 năm qua đạt 19.831 tỷ đồng. Nợ xấu duy trì ở mức 1%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu chung của toàn ngành. Doanh số cho vay xây dựng nông thôn mới từ năm 2012 đến tháng 6-2013 là 5.895 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tại 20 xã điểm là 567 tỷ đồng. Hiện nay, lãi suất cho vay ngắn hạn phục vụ nông nghiệp, nông thôn còn 9%, thấp hơn các đối tượng khác 2 - 3%...


KHÁNH NINH