
Việc thành lập Hội Cựu chiến binh ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước (gọi tắt là Hội 487) trong toàn tỉnh đã đáp ứng nguyện vọng của hội viên. Những năm qua, các hoạt động của Hội 487 ngày càng đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả cao.
Việc thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước (gọi tắt là Hội 487) trong toàn tỉnh đã đáp ứng nguyện vọng của hội viên (HV). Những năm qua, các hoạt động của Hội 487 ngày càng đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả cao.
Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ, việc vận động tập hợp và tổ chức Hội CCB ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước theo Chỉ thị 487 của Thủ tướng Chính phủ đã đáp ứng nguyện vọng của CCB là cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, đây cũng là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Hội CCB các cấp.
Ngay từ khi có Chỉ thị 487 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội 487 (tháng 7-1997), UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiến hành khảo sát tình hình, số lượng CCB đang công tác ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước để tổ chức thành lập Hội. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 46 Hội 487, trong đó có 28 hội cơ quan hành chính, 9 hội đơn vị sự nghiệp, 2 hội nhà trường và 5 hội doanh nghiệp với gần 700 HV. Các tổ chức Hội hoạt động đúng hướng và mang lại hiệu quả cao. Cụ thể, những năm qua, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, HV giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về những vấn đề cần thiết trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ, HV tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều phong trào thi đua như: “HV gương mẫu”, “Gia đình CCB văn hóa”; xây dựng cán bộ, HV có đạo đức lối sống lành mạnh, chịu khó học tập lao động sáng tạo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nếp sống văn hóa nơi cộng đồng... Do đó, 100% HV đạt HV gương mẫu và 100% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Ông Lương Xuân Thu - Phó Chủ tịch Hội CCB Cục Thuế tỉnh cho biết, những năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục HV. Các HV đã có hơn 30 sáng kiến cải tiến trong công việc; tích cực tham gia đóng góp gần 70 triệu đồng vào các quỹ: Xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, góp đá xây Trường Sa...
![]() |
| Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 487 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 năm qua. |
| UBND tỉnh vừa có Chỉ thị 06 về việc đẩy mạnh tổ chức và hoạt động của Hội CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó nêu rõ: Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục quán triệt Chỉ thị 487 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Hội CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Hội CCB ở các cơ quan, đơn vị mình khi có đủ điều kiện. Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ và kinh phí hoạt động của Hội CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước theo quy định hiện hành. |
Bên cạnh đó, Hội 487 các đơn vị còn chủ động triển khai những hoạt động chăm lo đời sống cho HV, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Hội cơ sở tích cực tham gia phong trào thi đua, nòng cốt trong xây dựng các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng xây dựng mối quan hệ bình đẳng, đoàn kết giữa lãnh đạo với người lao động, tham gia giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ lợi ích của người lao động, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết” là một trong những nhiệm vụ của Hội. Vì vậy, Hội 487 ở các đơn vị đã phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng và tình yêu nước, làm cho thanh niên thấm nhuần về lý tưởng, đạo đức, lối sống cách mạng và về trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các phong trào: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ dựng nước”. Nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Hội và Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức các hoạt động như: hành quân về nguồn, gặp gỡ tọa đàm, dã ngoại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều chủ đề hoạt động phong phú, tạo sự gắn bó giữa Hội và Đoàn Thanh niên...
Những kết quả đạt được đã khẳng định Hội 487 là lực lượng nòng cốt, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
THÀNH NAM



